10 nước dự trực tiếp Hội nghị khẳng định SEA Games 31

VHO-Chiều nay 1.5, Hội nghị khẳng định SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 10 quốc gia họp trực tiếp và Malaysia họp theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị khẳng định SEA Games 31 nhằm thống nhất và khẳng định với Trưởng đoàn thể thao hoặc Ủy ban Olympic các nước Đông Nam Á mọi thông tin liên quan về công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 bao gồm địa điểm thi đấu, số lượng vận động viên, cán bộ, đăng ký thi đấu, chương trình, nội dung thi đấu, ăn ở, giao thông, xe ô tô, hậu cần, an ninh, lễ tân, y tế và kiểm tra doping, thủ tục xuất, nhập cảnh, các nghi lễ tại Đại hội, tình nguyện viên... Căn cứ vào số liệu khẳng định của các nước, nước chủ nhà SEA Games 31 sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội.

10 nước dự trực tiếp Hội nghị khẳng định SEA Games 31 - Anh 1

Nhà thi đấu của Quảng Ninh đã sẵn sàng phục vụ cho Đại hội 

Tại Hội nghị, các nước sẽ khẳng định các thông tin chung về thành phần dự Đại hội như số lượng vận động viên, cán bộ, khách VIP. Thành phần dự Lễ khai, bế mạc, người cầm cờ, kế hoạch họp Hội nghị Trưởng đoàn trong thời gian diễn ra Đại hội, kế hoạch đăng ký sử dụng phòng họp…

Nước chủ nhà và các nước cũng sẽ họp bàn để khẳng định các thông tin về chuyên môn kỹ thuật, đăng ký thi đấu (lịch tập, thi đấu, xe bus, họp kỹ thuật, lãnh đội, chốt số lượng danh sách thành phần đoàn thể thao ...); thông tin về thẻ Đại hộI; về ăn, ở, khách sạn; giao thông, số lượng xe, tên lái xe; lễ tân khánh tiết (lễ thượng cờ, lịch đón tiễn, tình nguyện viên…); khẳng định các thông tin về tài chính, thủ tục thanh toán và đặt cọc kinh phí tham dự Đại hội. Các đoàn quốc tế tự chi kinh phí đi lại quốc tế, bảo hiểm, visa, hộ chiếu, ăn ở (50 USD/người/ngày không bao gồm ăn, 80 USD/người/ngày bao gồm ăn), chi phí test và chữa trị Covid (trong trường hợp nghi ngờ mắc/bị mắc Covid-19).

10 nước dự trực tiếp Hội nghị khẳng định SEA Games 31 - Anh 2

Khu du lịch Legacy Yên Tử, Quảng Ninh sẽ được đưa vào phục vụ Đại hội

Hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 1-6.5. Sau Hội nghị khẳng định, BTC Đại hội sẽ tiến hành lễ xin lửa rước đuốc SEA Games 31 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) vào ngày 6.5, thay vì kế hoạch ban đầu là thực hiện lễ xin lửa rước đuốc từ thời điểm 31 ngày trước lễ khai mạc, xuất phát từ Đền Hùng (Phú Thọ) và đi qua 12 tỉnh, thành tổ chức Đại hội. Phần rước lửa đuốc sẽ do 11 VĐV tượng trưng cho 11 nước tham dự SEA Games 31 (trong đó có 1 VĐV cầm cây đuốc), được hộ tống bởi đoàn xe nghi lễ từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến sân Mỹ Đình, Hà Nội và ngọn lửa được giữ đến ngày khai mạc SEA Games 31.

THU SÂM

 

 

Ý kiến bạn đọc