Thắp sáng 7 hoa sen khổng lồ trên sông Hương mừng Đại lễ Phật đản

VHO- Tối ngày 8.5 (nhằm ngày 8.4 năm Nhâm Dần), tại di tích Nghinh Lương Đình, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương và cầu quốc thái dân an. Đây là một trong những hoạt động mở đầu của Tuần lễ Phật đản (từ ngày 8 đến 15.5) diễn ra tại Huế.

Thắp sáng 7 hoa sen khổng lồ trên sông Hương mừng Đại lễ Phật đản - Anh 1

Nghi lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen khổng lồ trên sông Hương

Bảy hoa sen khổng lồ trên sông Hương tượng trưng cho bảy bước chân thanh tịnh của Đức Phật lúc Đản sinh. Nghi thức thắp sáng bảy hoa sen được thực hiện trang nghiêm, lần lượt thắp sáng theo thứ tự theo hướng từ cầu Phú Xuân ngược lên cầu Dã Viên.

Những hoa sen khổng lồ được thiết kế với khung kim loại, cánh sen làm bằng vải lụa hồng, được kết với nhau và đặt trên các bệ phao nổi. Mỗi đóa sen có chiều cao hơn 4m, rộng khoảng 7,5m, được lắp đặt hài hòa trên sông Hương, đoạn giữa từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên.

Bảy đóa sen được thắp sáng trên sông Hương chính thức báo hiệu mùa Phật đản PL.2566. GHPGVN tỉnh kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức, nuôi dưỡng và phát triển lòng từ bi và trí tuệ của mình để  có những suy nghĩ, lời nói và hành động hiền thiện, thiết thực, có ích cho tự thân, xây dựng nếp sống thiện lành ngay trong gia đình, khu dân cư, làng xóm… góp phần xây dựng một xã hội hài hòa, thân thiện, văn minh.

Thắp sáng 7 hoa sen khổng lồ trên sông Hương mừng Đại lễ Phật đản - Anh 2

Bảy đóa sen được thắp sáng chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2566

Dịp này, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế (số 15 Lê Lợi, TP.Huế), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng khai mạc triển lãm gốm sứ với chủ đề “Dấu ấn nghệ thuật Phật giáo trên gốm sứ Bát Tràng”.

Ngoài các sự kiện nói trên, Tuần lễ Phật đản PL.2566 tại Huế diễn ra từ ngày 8.5 đến 15.5, còn có các hoạt động như: nghi thức tắm Phật truyền thống, lễ rước Phật cầu quốc thái dân an- thế giới hòa bình, diễn giải chánh pháp, diễu hành xe hoa, chương trình ẩm thực chay… Và các hoạt động thiện nguyện xã hội như thăm viếng và tặng quà cho nhân thân Thánh tử đạo, các gia đình có công với đất nước, các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ cùng các cơ sở bảo trợ trẻ em, bệnh viện, các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh…

S.THÙY; ảnh: Đ.HOÀNG

Ý kiến bạn đọc