Rowing Việt Nam giành thêm 2 HCV và 2 HCB trong ngày 13.5

VHO- Tin vui tiếp tục đến với Đoàn thể thao Việt Nam trong sáng nay khi các VĐV Rowing xuất sắc giành thêm 2 HCV và 2 HCB ở 4 nội dung chung kết.

Sáng nay, tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng đã diễn ra 4 nội dung chung kết môn Rowing SEA Games 31 có sự tham gia của các đại diện chủ nhà, gồm: Thuyền 4 nam hạng nhẹ một mái chèo, thuyền bốn nữ hạng nhẹ 2 mái chèo, thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo và thuyền 4 nam hạng nhẹ 2 mái chèo.

Rowing Việt Nam giành thêm 2 HCV và 2 HCB trong ngày 13.5 - Anh 1

Các tay chèo nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công

Ở nội dung đầu tiên là thuyền 4 nam hạng nhẹ một mái chèo, Hoàng Văn Đạt/ Vũ Ngọc Khánh/ Võ Như Sang/ Phạm Chung đã thi đấu rất cố gắng nhưng chỉ về nhì sau các VĐV của Indoneisa. Cụ thể, các VĐV chủ nhà đạt thành tích 6 phút 52 giây, đứng sau Indonesia 6 phút 47 giây, qua đó giành tấm HCB.

Dù vậy, đến nội dung chung kết thứ hai sau đó là thuyền bốn nữ hạng nhẹ 2 mái chèo, Hồ Thị Lý/ Nguyễn Thị Giang/ Lường Thị Thảo/ Phạm Thị Thảo đã giúp các đồng đội nam “trả nợ” khi vượt qua các cô gái Indonesia để giành HCV. Cụ thể, thành tích của Hồ Thị Lý/ Nguyễn Thị Giang/ Lường Thị Thảo/ Phạm Thị Thảo là 7 phút 11 giây, hơn 7 giây so với các VĐV của Indonesia (7 phút 18 giây). Đây là tấm HCV đầu tiên trong ngày và là HCV thứ ba của Rowing tại SEA Games 31.

Rowing Việt Nam giành thêm 2 HCV và 2 HCB trong ngày 13.5 - Anh 2

Rowing Việt Nam có thêm 2 HCV trong sáng nay

Chưa dừng lại ở đó, trong trận chung kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo, Đinh Thị Hảo/ Phạm Thị Huệ tiếp tục thi đấu thành công khi đánh bại các đối thủ đến từ Indonesia để giành HCV thứ hai trong ngày cho Rowing Việt Nam. Cụ thể, Đinh Thị Hảo/ Phạm Thị Huệ đã giành chiến thắng thuyết phục trước 2 VĐV của Indonesia, đôi VĐV chủ nhà về nhất với thành tích 8 phút 11 giây, hơn đối thủ đến 10 giây.

Ở nội dung chung kết cuối cùng trong ngày là thuyền 4 nam hạng nhẹ 2 mái chèo, các VĐV nam Việt Nam tiếp tục không thể vượt qua đối thủ đến từ Indonesia. Nguyễn Văn Tuấn/ Nhữ Đình Nam/ Nguyễn Văn Hà/ Bùi Văn Hoàn chỉ về nhì với thành tích 6 phút 34 giây, kém 6 giây so với đối thủ, qua đó nhận HCB.

Rowing Việt Nam giành thêm 2 HCV và 2 HCB trong ngày 13.5 - Anh 3

Ban tổ chức trao thưởng ở nội dung huyền bốn nữ hạng nhẹ 2 mái chèo

Như vậy, Rowing Việt Nam đã giành được 2 HCV và 2 HCB trong ngày thi đấu hôm nay. Đến thời điểm này, Rowing Việt Nam đã giành tổng cộng 4 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, trong đó 4 HCV giành được đều đến ở các nội dung của nữ.

Với 2 HCV của Rowing, Đoàn thể thao Việt Nam đang có được 15 HCV tính đến trưa nay, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương.

BẢO ANH, ảnh: V.S

Ý kiến bạn đọc