Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 29 HCV trong ngày thi đấu 15.5

VHO- Một “cơn mưa vàng” nặng hạt thực sự đến với Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 15.5 khi các VĐV chủ nhà tiếp tục thi đấu thành công để giành được thêm 29 HCV.

Đây là ngày thi đấu rất thành công của các VĐV ở môn điền kinh, Wushu, Jujitsu, Dancesport, ESports, bơi, cờ vua, cờ tướng, Duathlon, TDDC, thể hình và đấu kiếm. Đây cũng các môn đã mang về 29 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam trong hôm nay.

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 29 HCV trong ngày thi đấu 15.5 - Anh 1

Wushu giành 7 HCV trong ngày 15.5

Có được thành tích nổi bật nhất trong ngày hôm nay là môn Wushu khi đóng góp đến 7 HCV, đó là: Hoàng Thị Phương Giang (Trường quyền nữ), Ngô Thị Phương Nga (52kg nữ), Nguyễn Thị Thu Thủy (56kg nữ) Nguyễn Thị Trang (60kg nữ), Bùi Trường Giang (60kg nam), Trương Văn Chưởng (65 kg nam) và Nguyễn Văn Tài (70kg nam). Tính từ đầu SEA Games đến nay, các VĐV Wushu Việt Nam đã giành tổng cộng 10 HCV.

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 29 HCV trong ngày thi đấu 15.5 - Anh 2

Nguyễn Thị Oanh lập "hat-trick vàng" tại SEA Games 31

Không kém cạnh Wushu là điền kinh khi các “chân chạy” Việt Nam giành được 5 HCV trong ngày thi đấu này. Nổi bật nhất là Nguyễn Thị Oanh khi cô giành HCV và phá kỷ lục SEA Games do chính mình thiết lập ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Sau 2 ngày tranh tài, Nguyễn Thị Oanh đã giành 3 HCV, trước đó cô vô địch 1.500m và 5.000m. Các HCV còn lại của điền kinh trong hôm nay được mang về bởi Nguyễn Thị Huyền (400m nữ), Phạm Thị Diễm (nhảy cao), Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa) và Nguyễn Văn Lai (5.000m nam). Từ đầu SEA Games 31 tới nay, điền kinh đã giành được 9 HCV.

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 29 HCV trong ngày thi đấu 15.5 - Anh 3

Tiến Sản giành HCV Duathlon

Một môn thể thao khác cũng giành đuợc 5 HCV trong ngày thi đấu hôm nay là Dancesport. Hai môn thể hình và Jujitsu đều giành được 2 HCV. Các môn cùng giành được 1 HCV trong ngày hôm nay là: Cờ tướng, cờ vua, Duathlon, đấu kiếm, TDDT, Esports, bi sắt và bơi.

Với việc giành thêm 29 HCV, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng SEA Games 31 với 68 HCV, 46 HCB và 41 HCĐ, tính đến hết ngày thi đấu 15.5. Đoàn thể thao Thái Lan tạm đứng thứ hai với 23 HCV, 23 HCB, 41 HCĐ; đoàn Philippines đã vươn xếp thứ ba với 20 HCV, 26 HCB, 36 HCĐ. Trên bảng xếp hạng hiện tại, tất cả các đoàn đều đã giành được huy chương.

VĨNH HY

 

Ý kiến bạn đọc