Chưa nghỉ hè đã báo động nạn đuối nước

VHO- Dù chưa chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, nhưng những ngày gần đây nhiều địa phương khắp cả nước đã xảy ra hàng loạt vụ đuối nước khiến cho nhiều học sinh tử vong thương tâm. Riêng tại Thừa Thiên Huế đã có 3 vụ đuối nước xảy ra liên tiếp trong ba ngày liền.

Chưa nghỉ hè đã báo động nạn đuối nước - Anh 1

  Ngành giáo dục triển khai các lớp học phổ cập bơi cho học sinh tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế mùa hè năm 2021 Ảnh: T.D

Từ đầu tháng 5 đến nay, tình trạng đuối nước ở lứa tuổi học sinh đã xảy ra liên tục, chủ yếu là tập trung ở các vùng nông thôn. Các em ở độ tuổi học sinh, rủ nhau đi câu cá, đi tắm hồ, tắm sông và dẫn đến đuối nước. Gần đây nhất là vụ đuối nước ở xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP Hà Nội đã khiến cho 3 học sinh lớp 3 tử vong vào chiều ngày 13.5; rồi vụ 2 nam sinh lớp 9 ở tỉnh Bình Phước bị đuối nước do té xuống kênh khi đang câu cá...

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong các ngày 8, 9 và 10.5 đã liên tục xảy ra các vụ đuối nước tại một số địa phương khiến 3 học sinh tử vong thương tâm. Các nạn nhân đều là con em các gia đình khó khăn ở vùng nông thôn. Bước vào kỳ nghỉ hè, nỗi lo về tình trạng đuối nước ở lứa tuổi học sinh càng tăng lên nhiều lần. Đặc biệt, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các em gần như không được tiếp xúc nhiều, thèm được trải nghiệm, vui chơi... nên lo ngại về tai nạn cho trẻ khi vui chơi ở các không gian sông nước trong mùa hè này là điều tất yếu. Việc phòng tránh đuối nước của trẻ em không chỉ làm phạm vi của trường học, gia đình hay một tổ chức nào mà toàn của xã hội. Tuy nhiên, gia đình mà cụ thể là bậc cha mẹ là người cần quan tâm đến con em mình nhiều hơn khi tiếp xúc với môi trường nước.

Bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế nói rằng, tại Thừa Thiên Huế, địa phương có chiều dài vùng biển và hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai rộng lớn, cùng rất nhiều sông suối, ao hồ nên tiềm ẩn nguy cơ đuối nước ở lứa tuổi học sinh rất lớn. Vào dịp hè, khi trẻ em không được đến trường thì nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của các cháu sẽ tăng lên, do đó gia đình cần quan tâm và theo dõi, giám sát con em mình khi cho con tham gia các hoạt động vui chơi ở sông suối, ao hồ, biển... Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, đoàn thể cơ sở cần chung tay để có các giải pháp nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh; Đoàn Thanh niên các cấp xây dựng các không gian, mô hình vui chơi giải trí cho trẻ em vùng nông thôn, để học sinh có điểm vui chơi mùa hè...

Chưa nghỉ hè đã báo động nạn đuối nước - Anh 2

 Hướng dẫn kỹ năng khởi động trước khi bơi cho học sinh Ảnh: T.D

Theo bà Lan, trong năm 2021, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với tổ chức Hue Help triển khai 20 lớp tập huấn về kỹ năng phòng chống đuối nước và kỹ năng xử lý tình huống, sơ cấp cứu khi trẻ bị đuối nước. Đã có gần 1.200 học sinh và phụ huynh (cha hoặc mẹ) ở các vùng thấp trũng, gần sông suối, ao hồ ở hai huyện Phú Vang và Nam Đông tham gia các lớp tập huấn và tiếp nhận kiến thức, kỹ năng cần thiết. Dịp bước vào kỳ nghỉ hè, rất nhiều bậc phụ huynh tại Huế đã chủ động tìm lớp dạy bơi cho con em mình. Tuy nhiên, thực tế trẻ em ở khu vực thành phố, các vùng trung tâm của huyện, thị xã mới có thể tiếp cận được lớp học để rèn luyện kỹ năng bơi lội và ứng phó trong môi trường nước; còn rất nhiều học sinh ở vùng nông thôn, vùng xa vẫn chưa thể tiếp cận. Do đó, cần có sự chung tay của chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội để triển khai sâu rộng các chương trình dạy bơi, tập huấn kỹ năng ứng phó trong môi trường nước nước đến đông đảo cộng đồng.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Công điện yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Công điện gồm 10 nội dung; trong đó, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26.5.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, các chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về trẻ em... 

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc