“Mưa vàng” từ các môn võ

VHO- Trong buổi chiều 19.5, các võ sĩ nước chủ nhà ở các môn Karate, Vovinam hay Judo đã thi đấu rất thành công khi liên tục giành những tấm HCV.

Trong số các môn trên, Karate là môn thi đấu thành công nhất khi giành đến 4 HCV trong chiều nay.

“Mưa vàng” từ các môn võ - Anh 1

Đỗ Thanh Nhân giành HCV hạng dưới 84kg nam cho Karate. Ảnh: Quỳnh Mai

Tấm HCV đầu tiên của Karate trong ngày được mang về bởi võ sĩ Hồ Thị Thu Hiền khi ở trận chung kết hạng dưới 68kg nữ, cô đã đánh bại VĐV Ceyco (Indonesia) với tỷ số đậm 4-1 để giành “vàng”. Sau đó, ở chung kết hạng dưới 84kg nam, Đỗ Thanh Nhân đánh bại VĐV Thodny (Lào) để giành HCV, đồng thời đã đổi màu tấm huy chương tại SEA Games 3 năm trước.

Tấm HCV thứ ba được mang về bởi Bùi Thị Thảo ở hạng trên 84kg nữ sau khi cô đánh bại VĐV Banurea (Indonesia) ở chung kết. Khép lại ngày thi đấu thành công ngoài mong đợi, Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm giành HCV nội dung quyền đồng đội nữ.

“Mưa vàng” từ các môn võ - Anh 2

Thanh Liêm ăn mừng chiến thắng. Ảnh: P.T.N

Ở môn Vovinam, Nguyễn Thanh Liêm thắng ở trận chung kết 60kg nam và giành HCV, trong khi Đỗ Phương Thảo cũng làm được điều tương tự ở hạng cân 65 kg nữ. Đây là HCV thứ ba của Vovinam sau 2 ngày tranh tài. Môn Judo, Nguyễn Thị Hường giành HCV hạng cân 63 kg nữ, trong khi Lê Anh Tài giành chiến thắng hạng dưới 90 kg nam mang về HCV thứ hai trong ngày.

Như vậy, Karate, Vovinam và Judo đã giành tổng cộng 8 HCV trong chiều nay, qua đó giúp Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 140 HCV tại SEA Games 31.

HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc