Nhạc sĩ chuyên sáng tác ca khúc cổ động ở Kiên Giang

VHO- Hưởng ứng phong trào sáng tác các ca khúc tuyên truyền, cổ động về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Lý Dũng Liêm ở Kiên Giang đã sáng tác ca khúc Đoàn kết chiến thắng Covid-19.

Nhạc sĩ chuyên sáng tác ca khúc cổ động ở Kiên Giang - Anh 1

 Nhạc sĩ Lý Dũng Liêm  

Ca khúc này đang được công chúng đón nhận, góp phần vào công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhạc sĩ Lý Dũng Liêm là tác giả của hơn 100 tác phẩm âm nhạc, khán giả biết đến với những nhạc phẩm: Mưa bong bóng, Bên cầu ngó mong, Sầu đâu đắng hoài, Hoa tím lục bình, Tiền và lá, Tình gần tình xa, Sóng đưa lá cỏ...

Biên cạnh những sáng tác trữ tình, quê hương, lãng mạn đi vào lòng người thì nhạc sĩ cũng rất thành công trong những sáng tác ca khúc cổ động tuyên truyền kịp thời trong các sự kiện của đất nước và địa phương. Nhiều người còn nhớ năm 1997, cơn bão số 5 ập đến bất ngờ, đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người dân hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. Trước hoàn cảnh tang thương ấy, nhạc sĩ Lý Dũng Liêm đã viết ca khúc Sau cơn bão đi qua, với những lời hát chân tình “Sau cơn bão đi qua, biển lặng yên hiền hòa. Đâu hay cả quê ta, xé lòng mình xót xa... Đồng bào ơi... nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng...”. Nghe những lời hát da diết, nằm trong một giai điệu thiết tha, đã khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân, tất cả cùng chung tay đóng góp sức người sức của, giúp nhau vượt qua hoạn nạn.

Nhạc sĩ Lỹ Dũng Liêm đã có nhiều năm làm trong ngành Văn hóa, sáng tác nhiều bài hát về quê hương Kiên Giang, ca ngợi ngành y tế, giáo viên, ngân hàng, công an, biên phòng… Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nắm bắt được tính thời sự, nhạc sĩ cùng với nhà văn Anh Đào đã cho ra bài hát Đoàn kết chiến thắng Covid-19, để kịp thời tuyên truyền, cổ động cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chia sẻ về ca khúc này, nhạc sĩ Lý Dũng Liêm tâm sự: “Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tôi sáng tác ca khúc này với mong muốn gửi đến người nghe một thông điệp hãy lạc quan để vượt qua khó khăn. Mọi người cùng chung tay đoàn kết thành sức mạnh sẽ chiến thắng dịch Covid-19”.

Với lời điệp khúc của bài hát “Cảm ơn ngành y tuyến đầu! Cảm ơn bộ đội Cụ Hồ! Cảm ơn người chung sức chung lòng! Cảm ơn hát lời cảm ơn!”, nhạc sĩ muốn hát lời cảm ơn gửi đến những người nơi tuyến đầu chống dịch, đang ngày đêm quên mình giữ gìn, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Để nghe trọn vẹn bài hát do chính tác giả trình bày hãy bấm vào Youtube gõ tên bài hát “Đoàn kết chiến thắng Covid-19”. Đến thời điểm này, có nhiều hội viên Hội Văn học Nghệ thuật của tỉnh cũng tham gia sáng tác ca khúc để tuyên truyền, cổ động phòng, chống Covid-19, bằng những giai điệu, lời ca truyền đi những thông điệp bảo vệ bản thân và mọi người trước dịch bệnh; kêu gọi mọi người nêu cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ các quy định, đoàn kết, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 như: Ca khúc Đồng lòng chống giặc Corona của tác giả Quang Hào; ca khúc Quyết tâm tiêu diệt virus Corona của tác giả Lê Phú Hữu. Về sáng tác cổ nhạc có tác giả Kim Phượng với 2 bài Ấm lòng có Đảng trong tim (Xuân Tình lớp 1 & 4) và bài ca Cuộc chiến không tiếng súng (theo điệu Tây Thi)…

Trong thời gian qua, nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ cũng muốn đóng góp tiếng nói cùng với cả nước phòng, chống dịch bệnh bằng lời ca tiếng hát nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, với thông điệp đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc