Du hành cùng "sách và cây xanh”

VHO- Để người người, nhà nhà ai cũng có ý thức bảo vệ môi trường thì cần một hành trình dài để thay đổi nhận thức. Và hành trình xuyên Việt mang tên “Sách và Cây xanh” đang được thực hiện, nhằm tuyên truyền hành động vì môi trường và sự sống của muôn loài trên Trái đất.

Du hành cùng

 Đề án trồng 1 tỉ cây xanh đang được các địa phương đồng loạt triển khai thực hiện

Hành trình do chị Vũ Thị Thu Hà (Hà Nội) khởi xướng và cùng bạn bè hiện thực hóa. Trước đó, chị Hà là một trong những người đặc biệt quan tâm tới văn hóa đọc, là thành viên tích cực của chương trình Sách hóa Nông thôn, góp sức xây hàng ngàn tủ sách ở các vùng nông thôn, miền núi, từ Nam Định, Lý Sơn (Quảng Ngãi), Đắk Lắk, Phú Yên...

Hành trình xuyên Việt “Sách và Cây xanh” được bắt đầu từ tuần vừa qua, với chặng đường từ Hà Nội vào Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Phú Yên. Dự kiến sắp tới, “Sách và Cây xanh” sẽ tiếp tục đến các tỉnh Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và miền núi phía Bắc. Chị Hà cho biết, hành trình mang theo nhiều loại sách như văn học kinh điển; sách thực dưỡng, hướng con người đến sống thuận tự nhiên; sách hướng dẫn làm nông nghiệp hữu cơ, làm nông-lâm kết hợp theo hướng vi sinh và thảo dược; sách truyện về danh nhân thế giới và Việt Nam... Ngoài tặng sách, nhóm cũng dừng chân tại các trường học để chia sẻ về văn hóa đọc, về việc bảo vệ và tái tạo rừng, trồng cây xanh, phát triển hệ sinh thái đa tầng... Những cuộc giao lưu này nhằm hướng trẻ em ngay từ nhỏ đã biết trồng và chăm sóc một cái cây, từ đó lớn lên sẽ có ý thức bảo vệ môi trường, không chặt phá cây xanh...

Trước đó, năm 2020, chị đã cùng Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực (Nam Định), quê hương của chị, phát động phong trào đọc sách, trồng cây tại 66 trường trong toàn huyện. Hành trình “1 tỉ cây xanh” cũng được chị Hà thực hiện từ năm 2020, trong hoàn cảnh khúc ruột miền Trung chịu nhiều tang thương vì bão lũ, sạt lở đất nghiêm trọng với những thiệt hại về người và của lớn hơn nhiều năm trước. “Ai cũng biết vai trò quan trọng của cây xanh đối với sự sống của Trái đất, nhưng thực tế diễn ra đang quá tệ, những mảng màu xanh đã dần biến mất sau vài thập niên qua. Hằng năm, chúng ta chứng kiến biết bao thiên tai ngày một nặng nề hơn, mà phần lớn đều liên quan tới việc phá rừng, tàn sát cây xanh. Điều này khiến chúng ta cần phải hành động ngay chứ không thể chần chừ được nữa”, chị Hà chia sẻ.

Không chỉ bổ sung các loại cây vào rừng (rừng nghèo, rừng phục hồi, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng tự nhiên, rừng quốc gia), hành trình “Sách và Cây xanh” còn khuyến khích, hỗ trợ một số diện tích (mô hình) chuyển đổi canh tác từ độc canh sang xen canh đa tầng, canh tác vườn rừng từ rừng sản xuất của cá nhân, tổ chức sở hữu, tạo ra sản phẩm vườn rừng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, hướng dẫn, hỗ trợ bà con nông dân chăn nuôi vi sinh thảo dược, tạo sinh kế bền vững, theo từng địa phương có thế mạnh sản phẩm riêng, tạo ra giá trị kinh tế vùng miền; thực hiện phát triển vườn rừng trên chính mảnh đất của mình; phát triển phong trào học sinh đọc sách, trồng cây, tạo hành lang cây xanh trong từng trường học, đường làng ngõ xóm, bờ đê… giữ đất, giữ bờ trong lũ.

Trước đó, với hành trình “1 tỉ cây xanh”, chị Hà đã huy động cộng đồng góp sức và phối hợp Sở NN&PTNT Quảng Trị trồng 100.000 cây xanh ở địa phương này. Hành trình năm 2021 sẽ tiếp tục tặng cây giống gỗ quý thuộc nhóm 1 (lim xanh, giáng hương, gụ, trắc, dầu rái, sao đen) cho các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới... 

 DƯƠNG SANG

Ý kiến bạn đọc