Quảng Ngãi: Trồng cây xanh ở Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình làng An Định

VHO- Chiều 22.2, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức Lễ phát động trồng cây tại Di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh tại Đình làng An Định (thôn An Định, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành). Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Quảng Ngãi: Trồng cây xanh ở Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình làng An Định - ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ ra quân trồng cây

Quảng Ngãi là địa phương lưu giữ hệ thống di sản văn hóa phong phú, đa dạng về vật thể và phi vật thể. Tính đến nay, tỉnh có 254 di tích, gồm 182 di tích đã được xếp hạng và 72 công trình, địa điểm lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu thuộc danh mục kiểm kê có quyết định bảo vệ của UBND tỉnh. Trong các di tích được xếp hạng có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 32 di tích quốc gia, 149 di tích cấp tỉnh, thuộc nhiều loại hình khác nhau như Di tích kiến trúc nghệ thuật đình, chùa, thành lũy; di tích lịch sử nơi lưu niệm các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; danh nhân lịch sử văn hóa, cách mạng, ghi dấu sự kiện; di tích khảo cổ; di tích danh lam thắng cảnh.

Quảng Ngãi: Trồng cây xanh ở Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình làng An Định - ảnh 2

 Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương trồng cây tại Đình làng An Định

Phát biểu tại Lễ ra quân trồng cây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn nhấn mạnh: “Quảng Ngãi có nhiều di tích đình, đền, chùa, miếu gắn liền với sống văn hóa tâm linh và lịch sử hình thành của vùng quê Quảng Ngãi. Trong đó, tiêu biểu có đình An Định tại thôn An Định, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành. Đình An Định được xây dựng vào năm 1820, do bảy tộc họ tiền hiền: Trần, Nguyễn, Phạm, Huỳnh, Võ, Phan, Lê và dân làng cùng đóng góp để tạo dựng nên, đây là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, trở thành biểu tượng văn hóa truyền thống của làng quê Việt. Để gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã xếp hạng Đình An Định là Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia vào ngày 06.9.2017.

Quảng Ngãi: Trồng cây xanh ở Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình làng An Định - ảnh 3

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thực hiện Đề án trồng 1 tỉ cây xanh tại Quảng Ngãi 

Buổi lễ ra quân trồng cây sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp để phủ xanh tạo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp tại hệ thống các di tích hiện có trong toàn tỉnh. Đặc biệt mô hình trồng cây ăn trái tại các điểm di tích còn mang ý nghĩa tạo nguồn kinh phí để chủ động quản lý, chăm sóc vườn cây và phát huy có hiệu quả công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy di tích văn hóa.
Đây cũng là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24.3.1975 – 24.3.2022, hưởng ứng Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và thực hiện Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc