Nghệ sĩ trẻ Bích Trâm và cái duyên vào vai chị Sứ

VHO- Liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ III năm 2022 đã khép lại, nghệ sĩ Bích Trâm lại mang về cho đoàn Kiên Giang một Huy chương Vàng tiết mục ca ta bộ Trái tim quê hương ca ngợi về chị Sứ. Có duyên khi vào vai chị Sứ đến nay đã mang về cho Bích Trâm 2 Huy chương Vàng và nhiều giải thưởng khác.

Nghệ sĩ trẻ Bích Trâm và cái duyên vào vai chị Sứ - Anh 1

Vở diễn Hương Sứ đất Hòn

Đến với Liên hoan ĐCTT quốc gia lần thứ III năm 2022 tại Thành phố Cần Thơ, nghệ sĩ Bích Trâm vừa làm vai trò dẫn chương trình ở Hội thi Nghệ thuật ĐCTT, cùng nghệ sĩ Kim Khoa thể hiện tiết mục ca ra bộ, thể điệu xàng xê nhịp 4 (20 câu) Trái tim quê hương, sáng tác Nguyễn Hoàng Vũ. Ngoài ra, Bích Trâm còn là người giới thiệu chương trình sinh hoạt tại không gian ĐCTT cũng đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan. 

Năm 2019, Bích Trâm tham gia Liên hoan nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ tại tỉnh Bạc Liêu với tiết mục Hương Sứ đất Hòn ca ngợi về chị Sứ đạt giải A tại Liên hoan. Sau đó ở Hội thi sân khấu cải lương "Hương sắc Cửu Long" khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I năm 2019 tại tỉnh Cà Mau, vở diễn cải lương Hương Sứ đất Hòn Bích Trâm đã vào vai chị Sứ, người con gái đất Hòn trung kiên can đảm, đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng tại Hội thi. Đây là vở cải lương được phóng tác dựa trên tác phẩm văn học Hòn Đất của nhà văn Anh Đức. Với sự thể hiện thành công vào vai chị Sứ, nghệ sĩ Bích Trâm nhiều năm liền được mới tham gia vào vai chị Sứ hát phục vụ trong lễ hội Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Thị Ràng (chị Sứ) tại huyện Hòn Đất. 

Nghệ sĩ trẻ Bích Trâm và cái duyên vào vai chị Sứ - Anh 2

Nghệ sĩ Bích Trâm (bìa trái) cùng nghệ sĩ Kim Khoa  thể hiện tiết mục ca ra bộ Trái tim quê hương

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hoàng Vũ, tác giả bài ca ra bộ Trái tim quê hương nhận xét: Bích Trâm là người ca được cả cải lương và Đờn ca tài tử không những thế tân nhạc Bích Trâm cũng thể hiện chuyển tải bài hát rất tốt với chất giọng ngọt ngào, da diết. Ở thể loại nào Bích Trâm cũng thể hiện rất cảm xúc chiếm lĩnh được tình cảm của khán giả. Nhiều sáng tác tài tử của tôi đã được Bích Trâm thể hiện khá thành công. 

Còn đạo diễn Nguyễn Đình Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, tác giả của vở Tiếng vọng hang hònHương Sứ đất Hòn tâm sự: Quá trình cộng tác, tôi thấy Bích Trâm vào vai từ bà mẹ đến các vai trẻ chị Sứ đều diễn rất đạt, nhập tâm mang đến cho người xem có nhiều cảm xúc khác nhau. Trong những năm qua, vai chị Sứ được Bích Trâm thể hiện thành công nhất so với các diễn viên khác.

Nghệ sĩ trẻ Bích Trâm và cái duyên vào vai chị Sứ - Anh 3

 Nghệ sĩ Bích Trâm

Trở về từ Liên hoan, Bích Trâm tâm sự: Với thành tích Huy chương Vàng, sau một thời gian không được tham gia các hoạt động văn nghệ do dịch bệnh Covid-19 sẽ là động lực để em phấn đấu trau dồi thêm nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ khán giả ngày một tốt hơn. 

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc