Trước giờ chung kết DIFF 2018: Sôi động thị trường vé chợ đen, giá phòng tăng cao

VH- Trước giờ diễn ra sự kiện vòng chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018 (30.6), các địa điểm bán vé xem pháo hoa đã báo “hết hàng”.

Trước giờ chung kết DIFF 2018: Sôi động thị trường vé chợ đen, giá phòng tăng cao - Anh 1

Trước giờ chung kết DIFF 2018: Sôi động thị trường vé chợ đen, giá phòng tăng cao - Anh 2

Rất đông khán giả đến trước giờ trình diễn mới mua vé

Hết vé xem pháo hoa từ BTC
Đến từ Hà Nội, gia đình anh Hoàng Công Phong cho biết, gia đình anh gồm 2 vợ chồng và 3 con nhỏ đã mua vé xem pháo hoa qua mạng online, theo khảo sát thì giá vé gia đình anh Phong mua cao hơn gấp đôi so với giá vé của BTC đưa ra. “Chúng tôi chậm trễ nên chấp nhận thôi, miễn là được xem tận mắt đêm chung kết thì giá vé đó cũng không quá cao”.
Chị Lê Thị Thu Thanh, du khách đến từ Hà Nội cho biết, vợ chồng chị đưa bố mẹ đến Đà Nẵng từ ngày 28.6, nhưng cho đến thời điểm này gọi điện đến các điểm bán vé chính thức đều thấy báo hết nên chị đã chủ động hỏi bạn bè giá vé “chợ đen”, nhờ đến trước 2 ngày trước đêm chung kết chị cũng đã mua được 4 vé cho người lớn và 1 vé cho trẻ con ở khu vực B3, giá báo từ BTC là 800.000 đồng/vé nhưng chị mua cao hơn 1.200.000 đồng/vé. “Gia đình tôi xác định  phải mua vé “chợ đen”, dù biết sẽ cao hơn nhưng đã đến rồi thì phải đi thôi”, chị Mai nói. Theo chị Mai, nếu không tranh thủ mua lúc này thì đến “trước giờ G” chắc chắn sẽ không còn vé.
Ngày 29.6, nhân viên các điểm bán vé pháo hoa tại Nhà hát Trưng Vương (35A Phan Châu Trinh); Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng (100 Núi Thành); Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng (108 Bạch Đằng)... đều cho biết vé đã có dấu hiệu “cháy” từ chục ngày trước đêm chung kết. Đến thời điểm này thì đã không còn vé để bán cho khách. Theo chị Vi Na (Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng): “Không khí chờ đón đêm chung kết pháo hoa năm nay rất “nóng”, tại Trung tâm Xúc tiến du lịch lượng vé đã hết từ lâu nhưng vẫn liên tục có điện thoại của khách hỏi mua. Hy vọng rằng 2 đội pháo hoa nổi tiếng đến từ Hoa Kỳ và Italia sẽ không phụ sự mong chờ của người hâm mộ”.
Kéo theo “nóng” vé chợ đen
Hết vé xem pháo hoa sớm hơn dự kiến là điều kiện cho các tay phe vé chợ đen thao túng thị trường vé. Hàng loạt điểm nóng, số điện thoại “giao hàng tận tay” rao bán vé xem pháo hoa được chào mời dưới nhiều hình thức. Chỉ lướt qua cũng có thể thấy sự cạnh tranh của phe vé khiến cho thị trường vé chợ đen trở nên tấp nập, đẩy giá vé càng ngày càng tăng cao so với vé niêm yết từ BTC. 
Như mọi năm, giá vé đêm chung kết DIFF 2018 dao động từ 300.000 – 1.000.000 đồng/vé, tùy theo vị trí khán đài. Cụ thể, vé dành cho khách lẻ theo vị trí các khán đài là: B4: 300.000 đồng/vé; B3: 400.000 đồng/vé; B1 + B2: 600.000 đồng/vé; A2+A3: 800.000 đồng/vé; A1 (khán đài VIP): 1.000.000 đồng/vé. 
Riêng đêm khai mạc (30.4) và đêm chung kết (30.6), giá vé có sự điều chỉnh cho phù hợp nhu cầu thực tế. Cụ thể, vé dành cho khách lẻ theo các khán đài: B4: 400.000 đồng/vé; B3: 600.000 đồng/vé; B1 + B2: 800.000 đồng/vé A2+A3: 1.000.000 đồng/vé; A1 (khán đài VIP): 2.000.000 đồng/vé. 
Mức vé dành cho trẻ em trong tất cả các đêm pháo hoa là 50.000 đồng, được áp dụng đối với trẻ em cao dưới 1m đi cùng người lớn. Trường hợp khách không mua vé đúng với chiều cao của trẻ và mua lại vé người lớn thì vé trẻ em đã mua sẽ không có giá trị hoán đổi. Mức giá này đã bao gồm VAT. Mỗi vé áp dụng cho một người, có giá trị sử dụng một lần và chỉ có giá trị sử dụng trong ngày.
Tuy nhiên tham khảo qua các “phe vé” thì nhận thấy nhiều địa chỉ bán vé cao gấp 2 - 3 lần so với vé BTC đưa ra. Liên hệ với Khánh P., người này cho biết hiện đang có trong tay khoảng 20 vé xem pháo hoa. “Ở khán đài B3, B4 với giá lần lượt 800.000 đồng/vé, 600.000 đồng/vé. Riêng giá vé ở khu vực khán đài B1, B2 thì từ 2 triệu đồng/vé, em bán rải rác cho đến trước giờ chung kết bởi vì vẫn còn nhiều người có nhu cầu mua vé, do họ chưa tìm được chỗ mua thôi. Giá vé em bán cũng hữu nghị chứ không “chát” hơn quá nhiều so với một số cò vé khác, chỉ từ 200.000 đồng - 400.000 đồng/vé thôi”, P nói.
Theo “cò” Khánh P., đến giờ này khách hàng khó có thể mua được vé với giá đúng như BTC đưa ra, thậm chí tại các điểm bán vé chính thống cũng không còn vé vì các cò vé đã “ôm hàng” từ rất lâu rồi. Bây giờ mua là phải chấp nhận giá cao gấp đôi. 
Giá phòng tăng mạnh 
Trên một số website đặt phòng trực tuyến như booking.com, agoda.com, chudu24, … lượng khách đặt phòng ngày 30.6 tại Đà Nẵng tăng cao khiến cho giá phòng ở đây cũng cao hơn nhiều so với ngày thường, thậm chí nhiều khách sạn đã tuyên bố hết phòng. Đặc biệt đối với homestay là loại hình lưu trú được các gia đình, giới trẻ ưa chuộng dù tăng 20 - 30% so với giá thường thì thời điểm này cũng không còn chỗ. Một số homestay nổi tiếng tại Đà Nẵng như 5D Upper Dorm, Memory Hostel… đã thông báo hết phòng.
Đối với khách sạn 3 sao không bể bơi, 1 phòng đôi ngày 30.6 có giá dao động từ 850.000 - 1.400.000 đồng/phòng tùy địa điểm, có bể bơi thì giá phòng cao hơn, dao động từ 1.350.000 - 2.500.000 đồng. Khách sạn 2 sao, giá dao động từ 450.000 – 950.000 đồng/phòng 2 người. Còn đối với khách sạn hạng 1 sao, giá phòng đôi ngày 30.6 từ 360.000 – 750.000 đồng/phòng tùy địa điểm và tiện nghi kèm theo. Giá phòng tại một số homestay đang được giới trẻ ưa thích ở Đà Nẵng cũng tăng 20 - 30% so với ngày thường. 
 

Minh Châu

 

Ý kiến bạn đọc