Lễ hội đường phố Hà Nội kỉ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính
VH- Với chủ đề “Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và tỏa sáng”, Lễ hội đường phố diễn ra vào sáng nay( 29/7) tại khu vực phố đi bộ của Hà Nội, phô diễn đầy đủ những nét đặc sắc, độc đáo, mang đậm bản sắc của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Múa rồng, múa lân khai hội là một nghệ thuật múa dân gian đường phố thường biểu diễn trong các dịp lễ hội, tượng trưng cho thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc...
Tục lệ Vinh quy bái tổ đã có từ thời xưa, khi các học trò thi đỗ đạt cao nơi chốn kinh kỳ (đỗ tú tài, đỗ cử nhân, trạng nguyên, v.v..) thì sau đó sẽ có hành trình trở về quê để bái kiến tổ tiên, ra mắt họ hàng làng xóm.
Múa sênh tiền của làng Giàn – nay là thôn Cáo Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là một trong những điệu múa cổ phục vụ cho nghi lễ và các sinh hoạt cộng đồng của dân làng đất Thăng Long xưa. Người múa sênh tiền cổ tay thật dẻo, động tác uyển chuyển
Tái hiện rước đám cưới cổ do nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Thủ đô tham gia như NSND Lê Khanh, NSƯT Minh Vượng, NSƯT Thu Hà...
Nhiều thiếu nữ với các gánh hoa và xe đạp chở hoa tái hiện khung cảnh Làng hoa
Múa “Con đĩ đánh bồng” là điệu múa cổ thuần Việt với những động tác mô phỏng đời sống nông nghiệp của cư dân xưa
Hình ảnh hoa đào là biểu tượng văn hóa của Hà Nội và Việt Nam trong ngày Tết. Mỗi dịp Xuân về, sắc thắm của hoa đào lại nhuộm hồng từng góc phố, từng căn nhà khiến cho không khí Tết rộn ràng, ấm áp hơn. Hoa đào mang lại sự ấm cúng cho mỗi nhà, gieo vào lòng người dân Hà Nội niềm vui, hy vọng và bừng nở giữa hương sắc thâm trầm, trí tuệ.
Múa rối là một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Đến nay nghệ thuật Múa rối Việt Nam đã đạt đến trình độ nghệ thuật có gia trị cao về tinh thần, là một trong những loại hình sân khấu giải trí hấp dẫn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam. Nghệ thuật Múa rối dân gian Việt Nam có: Múa rối cạn và múa rối nước.
Du khách vô cùng thích thú trước màn múa Hoa sen
Khối thể thao tụ hội nhiều môn võ thuật nổi tiếng
Chương trình bắt đầu với 7 khối chính, bao gồm khối dân gian (800 người), làng nghề (400 người), người cao tuổi (700 người), thể thao nghệ thuật (300 người), tuổi trẻ thủ đô (700 người), nghệ thuật đương đại (400 người) và quần chúng nhân dân (1700 người).
Trần Huấn