Mãn nhãn với 280 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

VHO- Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 4 (2014-2019) đã khai mạc chiều 4.10 tại Bảo tàng Hà Nội, “thết đãi” công chúng yêu cái đẹp bộ sưu tập chất lượng nghệ thuật cao, được bài trí chuyên nghiệp và công phu trong không gian khá lý tưởng của Bảo tàng Hà Nội. 280 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng đẹp và sang trọng đã khiến hàng trăm du khách đến Bảo tàng buổi khai màn không khỏi trầm trồ.

Mãn nhãn với 280 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng - Anh 1

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao giải Nhất cho hai tác giả Trần Nam Tước  và Nguyễn Văn Tĩnh 

Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Sở VHTT Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức. Họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Trưởng BTC, Chủ tịch Hội đồng Tuyển chọn và chấm giải thưởng Thiết kế sáng tạo chia sẻ, đến kỳ thứ 4, Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc hướng đến mục tiêu tính chuyên nghiệp, đẳng cấp, tạo sức thu hút không chỉ bằng ấn tượng thị giác với công chúng mà còn bằng những giá trị ứng dụng vào thực tiễn đời sống của các tác phẩm mỹ thuật.

Mãn nhãn với 280 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng - Anh 2

Cắt băng khai mạc triển lãm

Mãn nhãn với 280 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng - Anh 3

Họa sĩ Vi Kiến Thành trao giải Nhì cho các tác giả

Đây là hoạt động chuyên môn quan trọng của lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, thu hút đông đảo các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân cả nước tham gia, giới thiệu đến công chúng các tác phẩm sáng tác trong giai đoạn 2014-2019.

Mãn nhãn với 280 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng - Anh 4

Tác giả Trần Nam Tước giới thiệu tác phẩm giải Nhất, bộ cửa Trung Hiếu môn

Phát biểu tại Triển lãm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định: “Triển lãm là dịp để công chúng, những người yêu thích, quan tâm đến mỹ thuật ứng dụng được thưởng thức những tác phẩm sáng tạo, có giá trị thẩm mỹ, tính ứng dụng trong đời sống và sản xuất, thân thiện với môi trường. Thông qua triển lãm, khuyến khích, định hướng cho các tác giả sáng tác, thiết kế các sản phẩm vừa mang tính ứng dụng, vừa có giá trị thẩm mỹ cao; góp phần tăng cường mối liên kết giữa người thiết kế – thợ thủ công – nhà sản xuất – nhà phân phối và người tiêu dùng”.

Mãn nhãn với 280 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng - Anh 5

Giải Nhất  sản phẩm ứng dụng, Bộ đèn đan vẩy rồng, mây đan của tác giả Nguyễn Văn Tĩnh

Cũng theo Thứ trưởng, Triển lãm là hoạt động nghề nghiệp quan trọng nhằm giới thiệu và tôn vinh những sáng tạo của các họa sĩ, nhà thiết kế với những mẫu mã, sản phẩm mới mang đậm yếu tố văn hóa, thẩm mỹ, có tính ứng dụng trong đời sống, sản xuất và tiêu dùng.

Mãn nhãn với 280 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng - Anh 6

Mãn nhãn với 280 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng - Anh 7

Thứ trưởng Tạ Quang Đông xem các tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Sau 4 tháng phát động, BTC đã nhận được 568 tác phẩm của 299 tác giả thuộc 25 tỉnh, thành phố gửi tác phẩm tham dự. Hội đồng tuyển chọn và chấm giải thưởng đã tuyển chọn được 280 tác phẩm, bộ tác phẩm của 189 tác giả để trưng bày triển lãm. Trong đó có 3 bộ giải với 25 giải thưởng được trao cho các tác phẩm có chất lượng xuất sắc của triển lãm, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 13 giải Khuyến khích, thuộc các lĩnh vực: Thiết kế sáng tạo, Sản phẩm ứng dụng, Sản phẩm trang trí.

Mãn nhãn với 280 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng - Anh 8

Mãn nhãn với 280 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng - Anh 9

Mãn nhãn với 280 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng - Anh 10

Những không gian ấn tượng

Không gian trưng bày triển lãm được chia thành 3 không gian chính: Khu A trưng bày các tác phẩm được giải thưởng và tác phẩm của thành viên Hội đồng nghệ thuật; Khu B trưng bày các tác phẩm Thiết kế sáng tạo; Khu C trưng bày các Sản phẩm ứng dụng và Sản phẩm trang trí. Việc phân chia khu vực mang tính tương đối, Ban tổ chức đã bày tác phẩm, sản phẩm ở các lĩnh vực xen kẽ nhau để tạo hiệu quả trưng bày.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Tuyển chọn và chấm giải thưởng sản phẩm trang trí nhận định, triển lãm lần này tập hợp khá đầy đủ thành quả sáng tạo của lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng trong giai đoạn phát triển 5 năm qua. Các tác phẩm được chọn trưng bày và trao giải thưởng là những tác phẩm xuất sắc, có sự phong phú về chất liệu, thể loại, kỹ thuật thể hiện tinh xảo; là thành quả sáng tạo, tâm huyết của các nghệ sĩ, nghệ nhân hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng.

Mãn nhãn với 280 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng - Anh 11

Mãn nhãn với 280 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng - Anh 12

Mãn nhãn với 280 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng - Anh 13

Triển lãm thu hút và gây ấn tượng với người xem

Đặc biệt, tại triển lãm, điều cảm nhận rõ nét là những tác phẩm trưng bày không chỉ đẹp, bắt mắt mà còn mang tính ứng dụng rất cao. Bằng chứng là ngay sau lễ khai mạc đã có nhiều thiết kế, mẫu mã, sản phẩm được khách tham quan hỏi mua.

Triển lãm diễn ra đến ngày 30.10. Ngày 15.10 diễn ra tọa đàm “Mỹ thuật ứng dụng của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay- Thực trạng và giải pháp”.

HOÀNG NGÂN

Ý kiến bạn đọc