Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Giải trí

29 Tháng Ba 2024
Phát động Tuần lễ không túi ni-lông tại Huế Phát động Tuần lễ không túi ni-lông tại Huế

Phát động Tuần lễ không túi ni-lông tại Huế

3298

VHO - Ngày 24.9, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam  (WWF-Việt Nam) phối hợp với UBND TP.Huế và các đơn vị liên quan phát động Tuần lễ không túi ni-lông, khuyến khích người tiêu dùng mang theo túi cá nhân khi đi mua sắm.

“Trạm tập kết xanh” góp phần xanh, sạch biển đảo Phú Quốc “Trạm tập kết xanh” góp phần xanh, sạch biển đảo Phú Quốc

“Trạm tập kết xanh” góp phần xanh, sạch biển đảo Phú Quốc

0 3019

VHO - Thành đoàn Phú Quốc phối hợp với Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF - Việt Nam thực hiện mô hình “Trạm tập kết xanh” tại các xã, phường trên địa bàn TP. Phú Quốc (Kiên Giang). 


Quảng Bình: Xuất hiện đàn khỉ mốc quý hiếm ở khu vực bảo tồn voọc gáy trắng

VHO - Tại khu vực bảo tồn voọc gáy trắng ở vùng núi Thiết Sơn (huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) vừa xuất hiện 2 đàn khỉ mốc quý hiếm với số lượng khoảng 37 con. Khỉ mốc là động vật rừng quý hiếm cần được bảo vệ khẩn cấp.

Các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch tại Huế cam kết bảo tồn động vật hoang dã

VHO - Chiều ngày 14.9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Du lịch và Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF- Việt Nam) đã tổ chức tọa đàm “Du lịch có trách nhiệm gắn với bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã”.

Thừa Thiên Huế: Hơn 670 cơ sở giáo dục đồng loạt ra quân vệ sinh khuôn viên trường học và di tích lịch sử văn hoá

VHO - Ngày 10.9, tại Di tích Di Luân đường - Quốc Tử giám triều Nguyễn, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ra quân thực hiện phong trào “90 phút sáng Chủ nhật xây dựng cơ quan, trường học xanh, sạch, sáng, an toàn”.

Thành phố xanh hút khách du lịch bằng xe điện

VHO - Những năm gần đây, thành phố biển Quy Nhơn được đánh giá là điểm đến du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước, bởi vẻ đẹp quyến rũ của thiên nhiên ban tặng. Hơn hết, thành phố này được biết đến là một thành phố xanh, thân thiện với môi trường từ việc thí điểm đưa xe điện bốn bánh phục vụ du lịch.

Thả hơn 1 triệu con cá giống xuống sông Hậu tái tạo nguồn lợi thủy sản

VHO - Bộ NN&PTNT phối hợp UBND TP Cần Thơ vừa tổ chức Lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang – Cần Thơ – Đồng Tháp năm 2023 trên sông Hậu.  Hơn 1 triệu con cá giống các loại được thả xuống sông Hậu, tương đương khối lượng hơn 11 tấn.

Phụ nữ có vai trò quan trọng trong giải quyết vấn đề rác thải nhựa

VHO - Ngày 29.8, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hợp tác cùng Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và UNDP Việt Nam đã tổ chức hội thảo về Bình đẳng giới và Phát triển toàn diện trong quản lý chất thải nhựa. Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ kết quả “Báo cáo đánh giá hiện trạng về giới(GESI) trong chuỗi giá trị nhựa tại Việt Nam”.

Chung tay dọn rác vì một Hà Nội xanh - sạch - đẹp

VHO-  Mới đây, hơn 500 tình nguyện viên đã tham dự sự kiện “Ngày hội dọn rác thế giới - World Cleanup Day 2023” tại tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sự kiện được dự án Let’s Do It! Hanoi tổ chức, trước khi sự kiện diễn ra, các tình nguyện viên đã được tập huấn về cách phân loại rác, hướng dẫn an toàn khi thu gom rác; đồng thời được cung cấp găng...
Bắt đầu567891011121314Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top