Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Giải trí

29 Tháng Ba 2024
Lần đầu tiên rock vào… rạp xiếc: Cuộc chơi ngẫu hứng đầy sáng tạo Lần đầu tiên rock vào… rạp xiếc: Cuộc chơi ngẫu hứng đầy sáng tạo

Lần đầu tiên rock vào… rạp xiếc: Cuộc chơi ngẫu hứng đầy sáng tạo

4102
VHO - Các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam và ban nhạc Ngũ Cung cùng phối hợp dàn dựng chương trình nghệ thuật đặc biệt Thiên thần lên núi, lần đầu tiên Xiếc Việt có cuộc “phối ngẫu” cùng nhạc rock. Thiên thần lên núi sẽ diễn ra vào các ngày 13-14.10 tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội.
Khai mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc Khai mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc

Khai mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc

0 3342
VHO - Tối 23.9, tại Nhà hát Cao Văn Lầu, Bạc Liêu đã diễn ra Lễ khai mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc - 2023. Cuộc thi do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo, giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp cùng với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu cùng các cơ quan, đơn...

Công diễn vở opera Công nữ Anio kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

VHO – Tối 22.9, buổi công diễn đầu tiên vở opera Công nữ Anio đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tham dự chương trình có Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Nhật.

Sân khấu Lệ Ngọc dựng "Lôi vũ" để diễn tại Trung Quốc

VHO - Dựng kịch bản nổi tiếng nhất của nhà viết kịch Trung Quốc Tào ngu để sang diễn phục vụ khán giả Trung Quốc tại Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN tại Trung Quốc vào tháng 11.2023, ý tưởng táo bạo này của Sân khấu Lệ Ngọc đã thành công, ngay đêm diễn ra mắt đầu tiên, vở bi kịch Lôi vũ đã tạo ấn tượng mạnh với đồng nghiệp và khán giả. Điều quan trọng hơn là ê kíp sáng...

Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức lễ giỗ Tổ nghề

VHO - Sáng 21.9, Hội Sân khấu Hà Nội long trọng tổ chức Ngày Sân khấu Việt Nam và giỗ Tổ của ngành Sân khấu. Đây là dịp giới sân khấu cả nước và Hà Nội cùng nhau thắp nén hương dâng tổ nghiệp, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối và cầu mong một nền sân khấu Việt Nam thịnh vượng. Hàng trăm nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của sân khấu Hà Nội đã về dự.

Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc 2023: Tôn vinh lòng yêu nghề của những nghệ sĩ tài năng

VHO- Từ ngày 23 - 30.9, tại TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) sẽ diễn ra Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2023 do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu tổ chức.

Ra mắt sách "Cô Đào hát" của tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc

VHO - Sáng ngày 19.9, tại TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM phối hợp cùng NXB Sân khấu đã tổ chức buổi ra mắt sách Cô Đào hát và giao lưu với tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc. Tác phẩm là tuyển tập kịch bản sân khấu đánh dấu tuổi 70 của nhà viết kịch đa năng và đa đoan Nguyễn Thị Minh Ngọc.

TP.HCM: Lần đầu tiên tổ chức Liên hoan tiểu phẩm kịch nói thiếu nhi toàn thành

VHO - Hôm nay 17.9, Nhà Thiếu nhi TP.HCM tổ chức Liên hoan tiểu phẩm kịch nói thiếu nhi toàn thành năm 2023. Đây là lần đầu tiên Liên hoan được tổ chức, thu hút hơn 200 thí sinh đến từ 22 nhà thiếu nhi quận, huyện và TP Thủ Đức tham gia. 

Giải Mai Vàng 2023 công bố 15 hạng mục đề cử

VHO - Từ ngày 15.9, BTC giải Mai Vàng lần thứ 29 năm 2023 công bố 15 hạng mục đề cử. Vòng đề cử diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 25.11.2023. Theo BTC, giải Mai Vàng lần thứ 29 có 15 hạng mục đề cử trên bốn lĩnh vực gồm: Âm nhạc, sân khấu, điện ảnh - truyền hình và chương trình.

Đưa lịch sử, văn hóa dân tộc vào tác phẩm múa

VHO- Phản ánh chân thực, sinh động không gian văn hóa, cuộc sống đa sắc màu của đồng bào các dân tộc; nghệ thuật hóa để đưa những giá trị lịch sử, nhân văn lên sân khấu múa…, biên đạo trẻ Nguyễn Hải Trường chọn cách theo đuổi những đề tài khó, với mong muốn sáng tạo, dấn thân cho đam mê, và để lại không ít dấu ấn với tác phẩm múa chuyên nghiệp.

Xúc động khi xem “Đại đội trưởng của tôi” trên sân khấu chèo quân đội

VHO - Nhà hát Chèo Quân đội vừa ra mắt Đại đội trưởng của tôi của cố tác giả Đào Hồng Cẩm. Đại đội trưởng của tôi là một trong bộ ba tác phẩm nổi tiếng của tác giả được xét trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – nghệ thuật đợt 1 bằng kịch nói:  Chị Nhàn, Nổi gió, Đại đội trưởng của tôi.
Bắt đầu234567891011Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top