Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Giải trí

29 Tháng Ba 2024
Nón ngựa Phú Gia, sản phẩm OCOP văn hóa độc đáo Nón ngựa Phú Gia, sản phẩm OCOP văn hóa độc đáo

Nón ngựa Phú Gia, sản phẩm OCOP văn hóa độc đáo

9323

VHO - Nón ngựa Phú Gia, là sản phẩm OCOP truyền thống độc đáo của “miền đất Võ” Bình Định, và đó là chưa kể sự cầu kỳ, tỷ mỷ và tài hoa trong từng đường nét của chiếc nón này. Để sản xuất ra nón ngựa, người làm nón Phú Gia ngoài yếu tố kinh tế còn bắt nguồn từ tình yêu nghề truyền thống của ông cha để lại và đặc biệt, có những giây phút sáng tạo trong thực hành di sản.

Những sáng kiến giảm rác thải nhựa ở Cù Lao Chàm Những sáng kiến giảm rác thải nhựa ở Cù Lao Chàm

Những sáng kiến giảm rác thải nhựa ở Cù Lao Chàm

0 7388

VHO - Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam được xem là một trong những đơn vị tiên phong trong hệ thống khu sinh quyển thế giới ở Việt Nam với nhiều nỗ lực, sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa. 


Quảng Ngãi: Hơn 1.000 tình nguyện viên ra quân thu gom rác bãi biển

VHO - Sáng 5.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đã huy động trên 1.000 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn thành phố; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Kỳ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố; công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi tham gia thu gom rác thải nhựa, dọn vệ sinh môi trường tại bãi trước và bãi sau của...

Thừa Thiên Huế: Ngành Du lịch nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần

VHO - Ngày 2.11, ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này sẽ đẩy mạnh các hoạt động nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng đô thị Huế với đặc trưng “Di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”.

Lan tỏa bảo vệ môi trường, xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng

VHO- Sau 5 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế không rác thải”, nhiều phong trào, mô hình, hành động thiết thực đã được đông đảo người dân tham gia tích cực. Qua đó, góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường, xây dựng điểm đến xanh, sạch, sáng, văn minh, thân thiện.

Những người khuyết tật khoác “áo mới” cho rác thải

VHO - Ở vườn tái chế NNC của bà Nguyễn Thị Thanh Nga, những người khuyết tật được thoải sức sáng tạo để tạo ra những sản phẩm độc đáo của mình. Họ cảm thấy được tiếp thêm động lực sống, bớt tự ti với những khuyết tật mà mình đang mang. Và đặc biệt, công việc của họ góp một phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường, tái chế những vật dụng đã bỏ đi.

Môi trường khu vực Giải đua Grand Prix Bình Định được đặc biệt quan tâm

VHO - Giải Đua thuyền máy Nhà nghề Quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 do UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty Cổ phần Bình Định F1 tổ chức. Đây giải đua thuyền máy thuộc Liên đoàn Đua thuyền máy Quốc tế (UIM) tổ chức gồm hai giải: Đua thuyền máy UIM-F1H20 và mô tô nước UIM-ABP Aquabike; kế hoạch dự kiến tổ chức giải diễn ra tháng 3.2024 tại đầm Thị Nại, TP Quy Nhơn.

Huế định hướng xây dựng thành phố xe đạp

VHO- Ngày 29.9, UBND TP Huế phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Health Bridge Canada tổ chức Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến đóng góp cho kế hoạch tổng thể phát triển giao thông xe đạp ở Huế. Qua đó, nhằm định hướng Huế thành một thành phố xe đạp, góp phần phát triển giao thông xanh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ TN&MT phát động Chương trình hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

VHO - Tại buổi lễ phát động Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân khẳng định: “Là cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT mong muốn đồng hành cùng Thanh niên trong tiến trình chuyển đổi xanh để đạt được mục tiêu chung vì sự thịnh vượng của nền kinh tế và phát triển bền vững đất nước”. 

Bắt đầu45678910111213Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top