Bắt tay với nghệ sĩ quốc tế: Xiếc Việt nỗ lực mở rộng thị trường

Bắt tay với nghệ sĩ quốc tế: Xiếc Việt nỗ lực mở rộng thị trường

VH- Không uổng với lời giới thiệu về những màn trình diễn kịch tính, mạo hiểm và mang tính nghệ thuật cao, chương trình xiếc quốc tế kết hợp giữa các nghệ sĩ của Công ty Xiếc Nhật Bản Happy Dream Circus và Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã khiến sàn diễn của rạp Xiếc Trung ương trở thành tụ điểm sôi động, thu hút sự chú ý của khán giả Thủ đô trong dịp này.

Cũng không chỉ dừng ở tuần lễ biểu diễn mà chương trình sẽ còn kéo dài liên tục vào các ngày trong tuần từ nay đến hết những tháng hè và sau đó các nghệ sĩ sẽ lưu diễn ở nhiều tỉnh, thành phố cho đến 1.4.2018. Lần đầu tiên có một đoàn nghệ sĩ quốc tế ở lại VN diễn dài ngày như vậy, lại là những nghệ sĩ nổi tiếng đã giành nhiều giải thưởng tại các festival quốc tế lớn của thế giới.
Đoàn nghệ sĩ xiếc quốc tế của Công ty Xiếc Nhật Bản Happy Dream Circus gồm 13 người với nhiều quốc tịch khác nhau trên thế giới đã chinh phục khán giả Thủ đô với những màn trình diễn táo bạo, mạo hiểm và hấp dẫn với trình độ kỹ thuật biểu diễn đẳng cấp cao. NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc VN nhận xét: “Chúng tôi vô cùng khâm phục tài năng và sự dũng cảm của các nghệ sĩ xiếc quốc tế. Họ không chỉ có thể lực tốt, có tài năng mà còn có một ý thức kỷ luật nghề nghiệp rất cao. Họ đã cùng nhau phối hợp ăn ý, khớp tới từng phút, từng centimet biểu diễn trên không hoặc trên những quả cầu với độ cao cực kì mạo hiểm”.
Trên những vòng quay cao 20m, 3 nghệ sĩ quốc tế trong tiết mục Vòng quay tử thần không cần sự hỗ trợ của dây bảo hiểm, thoăn thoắt thực hiện các động tác trên các vòng quay, thậm chí họ còn bịt mắt và chạy tốc độ. 3 nghệ sĩ điều khiển những chiếc mô tô chạy tốc độ cao trong một lồng sắt nhỏ, chỉ cần một sơ sót kỹ thuật nhỏ, chệch hướng 10 cm tai nạn sẽ xảy ra… Vậy mà các nghệ sĩ xiếc quốc tế đã thực hiện chuẩn xác từng động tác, cống hiến cho khán giả những pha trình diễn thót tim. “Chúng tôi muốn khán giả Việt Nam có một cách nhìn mới mẻ hơn khi xem xiếc, xiếc không chỉ phục vụ cho khán giả thiếu nhi mà thanh niên, sinh viên cũng sẽ bị chinh phục bởi những màn trình diễn xiếc đầy mạo hiểm hấp dẫn. Đó là lý do chúng tôi tuyển những tiết mục nổi bật, đã giành nhiều giải thưởng quốc tế để tham gia chương trình", NSND Tạ Duy Ánh chia sẻ thêm.

Bắt tay với nghệ sĩ quốc tế: Xiếc Việt nỗ lực mở rộng thị trường - Anh 1

Sự vào cuộc của các nghệ sĩ quốc tế vào chương trình thường xuyên của xiếc Việt đã thực sự làm mới chương trình xiếc VN hiện nay. Nghệ sĩ Alain Jarek Martinez Vasquez (người Colombia) tham gia các tiết mục Đu bay, Mô tô bay, Vòng xoay tử thần, hề, thú cưng... cho biết: “Hợp tác với các nghệ sĩ xiếc Việt Nam để cùng diễn chung trong một chương trình, chúng tôi mong muốn mở rộng thị trường biểu diễn mới. Khán giả của VN cũng rất tinh tế khi thưởng thức, những tràng pháo tay cổ vũ chúng tôi rất đúng lúc khi nghệ sĩ thực hiện những động tác khó, phức tạp. Chính điều này giúp chúng tôi thấy hào hứng khi cùng nhau ở lại biểu diễn tại VN dài ngày”. Phía Liên đoàn Xiếc VN cũng cho biết là phía Nhật Bản cũng đang có kế hoạch phối kết hợp với VN để tổ chức chương trình lưu diễn ở sân khấu quốc tế.
Trong nỗ lực quảng bá đến khán giả thay vì cuối tuần mới được xem xiếc thì chương trình xiếc quốc tế được mở vào các ngày trong tuần, thậm chí cả những ngày cuối tuần và Tết Trung thu. Có thể nói đây là một hướng đi mới mở cửa thị trường biểu diễn đối với ngành xiếc VN rất đáng được ghi nhận.


Đào Anh

Ý kiến bạn đọc