Nhà hát Tuổi Trẻ mở màn chuyên đề “Những vở kịch còn mãi với thời gian”

Nhà hát Tuổi Trẻ mở màn chuyên đề “Những vở kịch còn mãi với thời gian”

VH- Các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ đã mở màn chuyên đề Những vở kịch còn mãi với thời gian tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong đợt diễn tháng 8.2017 với các vở: Vòng phấn Kavkaz (tác giả: Bertolt Brecht, đạo diễn Đức Dominik Guenthe) và Ai là thủ phạm (tác giả: Lưu Quang Vũ, đạo diễn: NSƯT Chí Trung), Công lý không gục ngã (tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn Doãn Hoàng Giang).

Các vở diễn mỗi vở mang một phong cách dàn dựng rất khác biệt. Điều đặc biệt là vở Ai là thủ phạm đã lấy được rất nhiều cảm tình của khán giả khi mang tới một câu chuyện rất gần với cuộc sống hiện thực mặc dù là câu chuyện của những năm 80 ở Hà Nội. Những vấn đề đặt ra trong kịch mang tính thời đại và cho tới hôm nay vẫn còn nguyên vẹn mọi giá trí và tính thời sự.

Đào Anh

Ý kiến bạn đọc