“Cơn gió lạ” cho sân khấu tuồng

“Cơn gió lạ” cho sân khấu tuồng

VH- Sân khấu Việt có rất nhiều dự án hợp tác quốc tế nhưng hiếm dự án nào dành cho nghệ thuật tuồng truyền thống bởi tuồng của VN mang những trình thức và đặc thù rất riêng. Vậy mà vì “phải lòng” mê đắm tuồng nên đạo diễn Chua Soo Pong, người Singapore đã mạnh dạn kết hợp với Nhà hát Tuồng Việt Nam dàn dựng vở tuồng dân gian Dưới bóng đa huyền thoại. Vở diễn được coi là “cơn gió lạ” đối với sân khấu tuồng, ngay cả với những nghệ sĩ tham gia đóng các vai diễn trong vở cũng có những cảm xúc rất riêng khi được làm việc với đạo diễn nước ngoài.

Tài năng trẻ sân khấu tuồng Lộc Huyền, người đóng vai chính trong vở chia sẻ: “Điều đầu tiên nghệ sĩ chúng tôi học được, đó là phương pháp làm việc của đạo diễn rất khoa học, không chỉ trao đổi trực tiếp trên sàn diễn mà về nhà, suy ngẫm vẫn email trao đi đổi lại với đạo diễn để làm sao khai thác được nhân vật một cách hợp lý nhất. Và việc tập luyện cũng rất kỹ lưỡng như khi diễn vậy. Diễn viên thường có thói quen khi tập thì diễn chưa hết mình nhưng với đạo diễn Chua Soo Pong thì tập phải đúng như khi đang lên diễn. Điều này đã giúp cho chúng tôi vào vai diễn rất nhanh và khi diễn như chính thức thì những ưu điểm và cả hạn chế cũng bộc lộ rất rõ khiến mỗi nghệ sĩ chúng tôi có thể hoàn thiện được vai diễn của mình không cần tới lúc phải công diễn mới cảm nhận được”. Cách làm việc khoa học của đạo diễn Chua Soo Pong đã rút ngắn thời gian tập vở chưa đầy một tháng mặc dù đạo diễn còn bị hạn chế về ngôn ngữ luôn phải có người phiên dịch bên cạnh.
Một đạo diễn nước ngoài dàn dựng có mang lại hiệu quả cho sân khấu tuồng truyền thống VN hay không khi mà trên thực tế tìm một đạo diễn sân khấu VN dàn dựng cho sân khấu tuồng đã là cả một bài toán khó khăn của Nhà hát Tuồng VN. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát Tuồng VN cho biết: “Chua Soo Pong là một đạo diễn rất lão luyện vì vậy ông đã có cách tiếp cận rất nhanh, rất sâu sắc đối với nghệ thuật tuồng. Chúng tôi rất hài lòng vì khi xem Dưới bóng đa huyền thoại, khán giả và đồng nghiệp đều thừa nhận đây là một vở tuồng ra tuồng”.
Một đạo diễn nước ngoài dựng tuồng nhưng không làm tuồng trở nên xa lạ mà lại được nghệ sĩ và khán giả VN chấp nhận đã là một thành công. Được biết, vở diễn sẽ tiếp tục được chỉnh sửa để tham gia Liên hoan nghệ thuật quốc tế Pohang - Hàn Quốc vào tháng 8 này và biểu diễn tại Canada vào năm 2018 cũng như phục vụ khán giả VN. Rõ ràng sự phối hợp dàn dựng này đã phần nào tạo nên một món ăn lạ không những đối với khán giả VN mà cả với khán giả quốc tế.


Hiền Lương

Ý kiến bạn đọc