Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Xuất hiện kịch ứng tác:Lối rẽ mới của nghệ thuật sân khấu? Xuất hiện kịch ứng tác:Lối rẽ mới của nghệ thuật sân khấu?

Xuất hiện kịch ứng tác:Lối rẽ mới của nghệ thuật sân khấu?

5320

VHO- Hoàn toàn ngẫu hứng, không kịch bản, không đạo cụ và không có đạo diễn… diễn viên lên sân khấu ứng tác từ những gợi ý của khán giả bất kỳ. Đó là hình thức thể hiện của loại hình kịch ứng tác mới xuất hiện trên sân khấu ở Hà Nội và TP.HCM.

Đề án “Xây dựng khán giả trẻ cho sân khấu”: Tác phẩm sân khấu ra đời... Đề án “Xây dựng khán giả trẻ cho sân khấu”: Tác phẩm sân khấu ra đời...

Đề án “Xây dựng khán giả trẻ cho sân khấu”: Tác phẩm sân khấu ra đời...

0 5176

VHO- Trong bối cảnh sàn diễn đang ở giai đoạn trầm lắng, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống rất khó tiếp cận lớp trẻ, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đang hoàn thiện đề án “Xây dựng khán giả trẻ cho sân khấu”, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng và xây dựng mô hình đặc trưng của sân khấu từng vùng, miền...


Kiều @ liệu có làm nên chuyện?

VHO-  Sau buổi ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội và TP.HCM, hệ thống rạp chiếu tại hai thị trường điện ảnh lớn này đã chính thức mở cửa trở lại, phim Kiều @ của đạo diễn Đỗ Thành An tiếp tục nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Sân khấu Hồng Vân- Phú Nhuận: Quanh năm mang tiền nhà đi... bù lỗ

VHO- Dư luận nhiều ngày qua xôn xao thông tin NSND Hồng Vân có thể sẽ trả lại mặt bằng sau khi chấm dứt hợp đồng với Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận, TP.HCM vào cuối tháng 4 này. Câu chuyện “ở nhà thuê” của các sân khấu kịch xã hội hóa mùa Covid-19 đã trở thành sự kiện nóng khiến những người trong cuộc không khỏi chạnh lòng.

Nỗi buồn mùa Tết sân khấu kịch

VHO- Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trước thời điểm cuối năm âm lịch, nhưng các sân khấu xã hội hóa tại TP.HCM vẫn không ngừng cố gắng, tiếp tục tập luyện nhiều vở mới để phục vụ khán giả. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong lịch sử, sân khấu thành phố phải tắt đèn vào dịp Tết cổ truyền vì dịch bệnh bùng phát.

Nhạc kịch đã “dụ dỗ” được công chúng

VHO- Được coi là thể loại “sang chảnh” của sân khấu, nhạc kịch vẫn khá mới mẻ với đa số công chúng Việt, dù đã xuất hiện ở nước ta hơn nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều vở nhạc kịch liên tục được ra mắt đã mang tới làn gió mới cho hoạt động biểu diễn nước nhà.

Chuyển động với những khát khao mãnh liệt

vho- “Bởi cuộc sống người H’mông rất hồn nhiên, rất đẹp, vì thế, cả quãng đời thơ ấu được gắn bó với những mỏm đá, bìa rừng, khe suối, vách núi chênh vênh nên phong cảnh vùng cao Lai Châu luôn ở trong mình, đi cùng mình đến tận bây giờ, và tạo cho mình cảm xúc trên sàn diễn”.

Sân khấu kịch nóng với “Cô vy”

VHO-  “Để thể hiện tốt hình ảnh bác sĩ và cả bệnh nhân, các nghệ sĩ, diễn viên đã xuống tận Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương để học từng động tác, xem cử chỉ của cả bác sĩ và bệnh nhân. Khi tập chúng tôi cũng mặc đầy đủ quần áo bảo hộ y tế, khẩu trang, găng tay, mũ chống giọt bắn…”, đó là những chia sẻ của NSND Lệ Ngọc sau khi vở diễn Cuộc chiến Covid ra mắt...

Sân khấu Cải lương: Làm mới nhưng đừng quên làm hay

VHO-  Để có thể hội nhập, cạnh tranh với nhiều loại hình giải trí hiện đại, nghệ thuật truyền thống, trong đó có Cải lương, đã liên tục “biến hóa” để tìm được tiếng nói chung với khán giả đương đại. Thế nhưng, trên thực tế nhiều đơn vị cứ mải mê “làm mới” mà quên đi vấn đề then chốt là giữ được cái hay, cái đẹp trong hồn cốt của nghệ thuật dân tộc…

65 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam: Không còn cũ trong mắt khán giả

VHO- Liên tục cho ra những chương trình mới với xu hướng dàn dựng hiện đại, hấp dẫn, chất lượng cao; Ký hợp đồng “xuất khẩu” dài hạn các tiết mục, chương trình; Mở hội nghị khách hàng để nắm bắt nhu cầu của khán giả; Tổ chức các chương trình thường niên vào ngày lễ, kỷ niệm của cả nước… đó là những gì mà Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã nỗ lực, cố gắng để có được kết quả như...
Bắt đầu567891011121314Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top