47 thí sinh đoạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hải Dương năm 2022

VHO- Ban tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Hải Dương năm 2022 vừa có Thông báo số 1220/TB-BTC về kết quả thí sinh đạt giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhằm tôn vinh các tập thể và cá nhân đã tích cực tham gia Cuộc thi, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Dự kiến, Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 15.7.

47 thí sinh đoạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hải Dương năm 2022 - Anh 1

Ngày hội Thiếu nhi đọc sách hè năm 2022 do Thư viện tỉnh Hải Dương tổ chức tháng 6.2022

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Công văn số 774/BVHTTDL-TV ngày 10.3.2022 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 và Kế hoạch số 589/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT ngày 14.4.2022 của Sở VHTTDL và Sở GD&ĐT về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa đọc.

Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận 34.042 bài dự thi đến từ 203 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tổng số bài các trường đã sơ tuyển là 1430 bài, trong đó có 1309 bài thi viết, 60 video clip và 61 tác phẩm hội họa.

Nhiều bài dự thi được thực hiện nghiêm túc, công phu với các hình thức thể hiện phong phú, viết tay, vẽ hình minh họa, vẽ tranh, xây dựng video, trình bày bài thi đẹp, sáng tạo, đa dạng và độc đáo. Về nội dung chất lượng tốt, bố cục chặt chẽ, rõ ràng, mạch lạc, lời văn hồn nhiên, trong sáng, cô đọng, nêu bật được những giá trị và cảm nhận sâu sắc của các em về từng tác phẩm; có nhiều ý tưởng hay và mới lạ tạo sự xúc động, đậm chất nhân văn và mang những thông điệp sâu sắc, lắng đọng trong lòng người đọc. 

47 thí sinh đoạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hải Dương năm 2022 - Anh 2

Kết quả, Ban tổ chức đã lựa chọn được 47 cá nhân thí sinh để  trao chứng nhận và giải thưởng vào ngày 15.7. Trong đó gồm 1 giải Xuất sắc, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba, 26 giải Khuyến khích, 6 giải Chuyên đề và 4 giải Tập thể gồm trường có nhiều thí sinh tham dự cuộc thi nhất; trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất cuộc thi; đơn vị tổ chức tốt cuộc thi. Đồng thời, lựa chọn 20 bài xuất sắc, có chất lượng tốt nhất tham gia vòng chung kết Cuộc thi do Bộ VHTTDL tổ chức.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc