Bình quân mức đóng BHXH của người lao động chỉ 4,3 triệu đồng/tháng

VH- Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Lê Quân chia sẻ tại buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Năm 2018, đóng và xử lý vi phạm về BHXH như thế nào?” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 22.12.

Tham dự buổi toạ đàm còn có ông Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; Ông Lê Quân nhấn mạnh, mức đóng BHXH trên chỉ cao hơn mức lương tối thiểu một chút là 3.940.000 đồng/người/tháng; điều này làm cho mức lương khi nghỉ hưu của người lao động bị thấp. Tuy nhiên, từ ngày 1.1.2018, mức đóng BHXH của người lao động gồm: mức lương, phụ cấp và các khoản thu nhập bổ sung ổn định. Chính sách này nhằm tránh trường hợp người lao động khi đi làm có mức thu nhập tốt, nhưng khi nghỉ hưu thi mức lương hưu thấp, do mức đóng BHXH thấp. Bổ sung vấn đề này, ông Bùi Sỹ Lợi, lý giải, hiện nay doanh nghiệp và bản thân người lao động cho rằng mức đóng BHXH của chúng ta có tỉ trọng cao, gồm 14% là doanh nghiệp đóng và 8% là người lao động đóng. Nhưng chúng ta đóng trên nền thấp , các doanh nghiệp đóng nên nền tiền lương tối thiểu thì lương hưu không thể cao được. Phải làm sao đóng trên tiền lương thực, thu nhập thật để khi hôm nay chúng ta làm việc thì có thể tích luỹ cho lúc về già để có lương hưu cao hơn, bảo đảm đời sống tốt hơn.

Võ Ân

Ý kiến bạn đọc