PC Khánh Hòa: Tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019

VHO - Tại Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Khánh Hòa năm 2019, chị Võ Thị Hồng Minh, đảng viên thuộc Đảng bộ PC Khánh Hòa, thí sinh đại diện cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đạt giải Khuyến khích với bài thuyết trình “Tình yêu thương, quý trọng con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh” thuộc chuỗi chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

PC Khánh Hòa:  Tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 - ảnh 1

Chị Hồng Minh nhận Giải thưởng từ Ban tổ chức

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. Hội thi năm nay có 16 thí sinh là báo cáo viên đến từ 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham gia thi với 3 nội dung: Soạn đề cương, Thuyết trình và Trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Đây là dịp để các báo cáo viên tham gia giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền. Đồng thời, Hội thi còn là dịp để cấp ủy các cấp đánh giá chất lượng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên hiện nay, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục bỗi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung chuyên đề các thí sinh lựa chọn tham gia Hội thi rất phong phú và đa dạng, sát hợp với thực tiễn hoạt động của các cơ sở đảng. Trong đó, chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được nhiều thí sinh lựa chọn. Thông tin về tình hình biển Đông hiện nay cùng với quan điểm giải quyết các vấn đề biển Đông của Đảng, Nhà nước ta cũng là những nội dung mang tính thời sự cao được nhiều thí sinh khai thác trình bày.

Trong hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam thì yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp, là tư tưởng xuyên suốt, cốt lõi trong tư tưởng nhân văn của Người. Chính vì vậy, đây là đề tài được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quan tâm xây dựng và được thí sinh Võ Thị Hồng Minh trình bày rõ ràng, súc tích và thuyết phục tại Hội thi.

Với tinh thần nghiêm túc và đầy tâm huyết trong công tác tuyên truyền miệng cùng phương pháp thuyết trình có nhiều đổi mới, bám sát nội dung trọng tâm, có dẫn chứng sinh động, các thí sinh đã truyền tải được một cách đầy đủ và bao quát về các chủ đề liên quan, đồng thời nhấn mạnh được các nội dung chủ yếu của toàn bộ bài thuyết trình. Đây cũng là cơ hội để đảng viên của Đảng bộ PC Khánh Hòa có được những trải nghiệm hết sức hữu ích, thu hoạch được nhiều bài học kinh nghiệm khi tham gia sân chơi lớn về công tác tuyên truyền do Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức.

HỒNG TÚ

Ý kiến bạn đọc