Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

KĐN: Chung tay vì màu xanh trên công trình khí

Thứ Năm 18/02/2021 | 20:19 GMT+7

VHO- "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân" (Hồ Chí Minh). Kể từ khi được Bác Hồ phát động lần đầu tiên vào năm 1959, phong trào “Tết trồng cây” đã trở thành một chương trình xã hội, triển khai thiết thực ở khắp các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương hàng năm. "Tết trồng cây" là một tư tưởng lớn, quan trọng và cũng thể hiện một tầm nhìn chiến lược trong hoạt động bảo vệ môi trường của Bác.

Tiếp nối truyền thống đó, vào ngày làm việc đầu tiên sau Tết - ngày 17/02/2021 (nhằm ngày 06 tháng Giêng năm Tân Sửu), Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên và các Trưởng/Phó phòng, bộ phận, CBCNV Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ (KĐN) đã khởi động chương trình trồng cây năm 2021 với chủ đề “CHUNG TAY VÌ MÀU XANH TRÊN CÔNG TRÌNH KHÍ” tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong đợt đầu tiên, KĐN đã trồng số lượng 20 cây là các loại cây ăn quả như cây xoài, cây bưởi… Các cây được trồng tại hành lang hàng rào Trạm Phân phối Khí Phú Mỹ (GDS Phú Mỹ) và Trung tâm Phân phối Khí Phú Mỹ (GDC Phú Mỹ).

Phát biểu tại chương trình, ông Triệu Quốc Tuấn – Giám đốc KĐN đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể CBCNV của Công ty, mong muốn tập thể người lao động cùng nhau đồng lòng, chung sức, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 phát triển ổn định; bên cạnh đó đảm bảo các công tác phòng chống dịch bệnh, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu phòng dịch của Bộ Y tế, Tổng Công ty, Công ty và thông điệp 5K. Ông cũng mong muốn trong năm mới, bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, Công đoàn, Đoàn thanh niên Khí Đông Nam sẽ có nhiều hơn các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của toàn thể CBCNV trong công tác 5S, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho CBCNV với những kế hoạch thiết thực như chương trình trồng cây này.

Hoạt động trồng cây xanh còn có ý nghĩa tuyên truyền tới người lao động KĐN về vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái; đồng thời nhấn mạnh tác dụng to lớn của thiên nhiên trong cuộc sống và trong chính môi trường làm việc. Dự kiến, chương trình “CHUNG TAY VÌ MÀU XANH TRÊN CÔNG TRÌNH KHÍ” sẽ tiếp tục được triển khai tại các công trình khí khác trực thuộc KĐN, trên các địa bàn Long Hải - Bà Rịa - Phú Mỹ (BR-VT) và Nhơn Trạch - Hiệp Phước (Đồng Nai). Chỉ tiêu về số lượng cây trồng tại các công trình khí trong năm 2021 mà KĐN đề ra là 300 cây xanh.

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top