Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

“Mở đường đến tương lai” cho nữ sinh dân tộc thiểu số

Thứ Hai 15/07/2019 | 15:22 GMT+7

VHO-Từ ngày 13-15.7 tại TP. HCM, Tổ chức The VinaCapital Foundation (VCF) phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình Ngày hội ước mơ 2019 cho 50 nữ sinh dân tộc thiểu số của dự án “Mở đường đến tương lai” (giai đoạn 2) chuẩn bị theo học tại các trường đại học và cao đẳng.

Trao học bổng toàn phần cho các nữ sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tham gia chương trình, 50 nữ sinh đã được tham quan môi trường học tập và tìm hiểu những ngành học tại các trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Qua đó, giúp các em định hướng ngành học yêu thích, nâng cao kỹ năng xây dựng hình ảnh và giao tiếp, làm việc nhóm…“Mở đường đến tương lai” là dự án học bổng toàn phần cấp ba và đại học, cao đẳng được thực hiện theo từng giai đoạn với tổng giá trị học bổng dành cho mỗi nữ sinh lên đến hơn 220 triệu đồng. Bên cạnh học tập, các em còn được tham gia nhiều khóa rèn luyện kỹ năng và được tư vấn phát triển bản thân. Các nữ sinh dân tộc thiểu số được chọn tham gia dự án dựa trên thành tích học tập và ý chí vượt khó để theo đuổi mơ ước và cam kết đóng góp xây dựng quê hương. 

Tham gia chương trình, các em còn được tham quan Dinh Độc Lập

50 nữ sinh được tuyển chọn lần này là con em của 23 dân tộc thiểu số đến từ 26 địa phương trong cả nước có học lực giỏi và khá trong năm học 2018-2019. Nổi bật trong số đó, có em Tô Thị Như Ý (dân tộc Khmer, tỉnh Sóc Trăng) đạt điểm trung bình 9.0 và giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học; hay như em Nguyễn Thị Mùi (dân tộc Tày, Thái Nguyên) đạt học sinh giỏi và giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh…

Tham gia tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và...

...học tập kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài

Từ 2010 đến nay, dự án đã tài trợ cho 96 nữ sinh, trong đó 46 em của giai đoạn 1 đã tốt nghiệp ra trường, nhiều em trong số đó đã trở về quê hương làm việc và tích cực hỗ trợ cộng đồng. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa -Trường Sa thân yêu” chia sẻ, nhiều nữ sinh dân tộc thiểu số tham gia dự án ở giai đoạn I đến nay đã trở thành những nữ trí thức trẻ, có năng lực vững vàng, trở về giúp đỡ bản làng nơi quê hương và dân tộc mình ngày càng phát triển hơn.

H. HẢI
 

 

Print
Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top