TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm
Tổng Biên tập
TRẦN ĐĂNG KHOA
Tel: 04.22415051 
Fax: 04.39427503
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
Gặp nhân vật chính trong Diễm xưa
Điện ảnh - Truyền hình
Trước tiên phải chinh phục được khán giả trong nước
Sân khấu
Sân khấu nhỏ: Chỉ là bước khởi đầu trong lộ trình xã hội hóa
Văn học
Nhà văn Ý Alessandro Baricco giao lưu với khán giả VN
Sách mới
Biểu tượng thất truyền
Thời trang - Làm đẹp
Ra mắt mỹ phẩm cao cấp O&
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
Tượng đài Chopin tại VN
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Mua vào Bán ra
Trang chủ > Mỹ thuật - Nhiếp ảnh > Chân dung huyền thoại-Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chân dung huyền thoại-Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (03/02/2010)

(VH)- Ngày 2.2.2010, Triển lãm Chân dung huyền thoại – Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chính thức khai mạc tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài – HN. Đáng chú ý, 70 bức tranh nghệ thuật của hoạ sĩ - kỷ lục gia trẻ tuổi Võ Quý Quốc đều được thực hiện bằng chất liệu gáo dừa.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn khẳng định ba điểm đặc biệt của Triển lãm: “Trước hết, Triển lãm khai mạc vào dịp đặc biệt Kỉ niệm 80 năm ngày thành lập ĐCSVN (3.2.1930 – 3.2.2010), chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Thứ nữa, chủ đề của cuộc Triển lãm cũng hướng tới hai nhân vật lịch sử đặc biệt của dân tộc là Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuối cùng, gáo dừa cũng là chất liệu đặc biệt của cuộc Triển lãm này”.

Toàn bộ 70 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm làm từ chất liệu gáo dừa do hoạ sĩ trẻ tuổi Võ Quý Quốc và Công ty TNHH Hạc Thiên Việt sáng tác, tìm tòi từ chất liệu gáo dừa. Sinh năm 1983 tại Đồng Hới - Quảng Bình, họa sĩ Võ Quý Quốc từng được biết đến là kỷ lục gia với bức tranh Bài ca kết đoàn được xác lập là bức tranh lớn nhất VN năm 2008 với khổ 3,2m x 3,2m bằng chất liệu gáo dừa.

Vừa qua, hoạ sĩ trẻ thế hệ 8X này cũng vừa hoàn thành và tặng UBND tỉnh Quảng Bình bức tranh gáo dừa Anh hùng Điện Biên về chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp cao 2,4m, dài 10,08m. 70 bức tranh trưng bày tại Triển lãm lần này là những tác phẩm thể hiện tình cảm sâu sắc của người hoạ sĩ trẻ tài năng về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chỉ với những sắc độ đơn giản, mang gam màu nóng như nâu đậm, trắng nhạt, vàng nhạt, nâu đen, nâu đỏ... bằng chất liệu gáo dừa Võ Quý Quốc đã tái hiện trang trọng những hình ảnh của Bác Hồ từ khi Người còn là một thanh niên yêu nước quyết chí ra đi tìm đường cứu nước đến những hình ảnh Người suy tư, trăn trở để mang lại ấm no, hạnh phúc cho dân tộc... Bên cạnh đó, chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được khắc hoạ sâu đậm với những hình ảnh hội tụ Nhân – Trí – Dũng của vị tướng quân sự thiên tài của dân tộc... Triển lãm mở cửa đến hết ngày 6.2.2010.

Phúc Anh


 TIN LIÊN QUAN:
CÁC TIN KHÁC:
  • “Những kỷ vật kháng chiến- Sống mãi với thời gian”
  • Nữ nghệ sĩ cải lương miền Nam
  • Đội ngũ hoạ sĩ, nhà điêu khắc quân đội dần thưa vắng
  • Thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập QĐND VN
  • Bão lũ và tình người
  • “Nhìn 4” đoạt Huy chương Vàng ảnh quốc tế
  • TT Giám định tác phẩm Mỹ thuật: Cần tương xứng với thời cuộc
  • Triển lãm ảnh nghệ thuật cá nhân đầu tiên trên Internet
  • Triển lãm ảnh về đề tài quốc phòng toàn dân và LLVTND
  • Hoàng Sa và Trường Sa - Quần đảo thân yêu của Tổ quốc
  • Đội ngũ hoạ sĩ, nhà điêu khắc quân đội dần thưa vắng
    Để mỹ thuật truyền thống có vị trí trong đời sống
    Thêm những góc nhìn mới lạ về di sản văn hóa cồng chiêng
    Niềm tin giảm sút với tranh Việt trên trường quốc tế ?
    Nhiếp ảnh VN: Đẹp nhưng chưa có...chiều sâu

    CHUYÊN ĐỀ
    Bạn biết website báo Văn Hóa điện tử từ đâu
    Mời các bạn cùng đánh giá

    Bình chọn | Xem Kết Quả
     Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
    © Văn hóa Online
    Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
    Giấy phép Báo điện tử số: 375/GP - BC, cấp ngày: 12/12/2006
    Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 04.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
    ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.