Phát động cuộc thi sáng tác “Văn chương phương Nam”

VHO-Ngày 27.5, tại Trường Đại học Cửu Long đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi sáng tác “Văn chương phương Nam” dành cho học sinh - sinh viên 2023. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, giảng viên Trường Đại học Cửu Long, cùng gần 400 bạn học sinh của các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và sinh viên Trường Đại học Cửu Long.

Phát động cuộc thi sáng tác “Văn chương phương Nam” - Anh 1

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, sinh viên

Với tên gọi “Văn chương phương Nam”, cuộc thi hướng tới chủ đề Nhân nghĩa phương Nam với kỳ vọng của Ban tổ chức là khích lệ những trang viết về vùng đất, con người phương Nam trong suy nghĩ, trăn trở, sáng tạo mới mẻ của những người trẻ tuổi. Đó là những sáng tác về con người, về cuộc sống, về vùng đất anh dũng, kiên cường, nhân ái, bao dung với những đổi thay, phát triển toàn diện của vùng đất phương Nam năng động, hào sảng, trọng nghĩa tình. Bên cạnh đó, những tác phẩm văn học dự thi sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp được cất lên từ tiếng lòng của những người trẻ, về giá trị văn hóa đọc, tình yêu con người, cuộc sống và những khát vọng hôm nay.

Tại Lễ phát động, nhà thơ Lương Minh Cừ chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta phát động cuộc thi với tiêu đề Văn chương phương Nam nhằm hướng đến tuổi trẻ, dân tộc, lòng tự tôn và bản sắc văn hóa dân tộc,… chúng ta muốn phát huy tinh thần yêu nước cha ông đã để lại với tinh thần phương Nam: nhân nghĩa, bao dung, hòa sảng từ lúc mang gươm đi mở cõi như cố thi sỹ - tướng quân Huỳnh Văn Nghệ đã viết trong kháng chiến chống Pháp. Và đây là cuộc thi văn chương có quy mô lớn, trên toàn quốc dành cho các bạn học sinh, sinh viên cả nước và học sinh, sinh viên Việt Nam nước ngoài”.

Phát động cuộc thi sáng tác “Văn chương phương Nam” - Anh 2

Nhà văn Bích Ngân chia sẻ tại lễ phát động

Đại diện Hội Nhà văn TP.HCM, nhà văn Trịnh Bích Ngân cho biết: “Cuộc thi Văn chương phương Nam dành cho các bạn học sinh, sinh viên chưa phải cuộc thi mang tính chất khẳng định giá trị văn học nào đó. Nhưng là thông qua cuộc thi sẽ góp phần tìm kiếm những tài năng văn chương tương lai, tìm kiếm tác phẩm văn học lan tỏa những giá trị tốt đẹp được cất lên từ tiếng lòng của những người trẻ tuổi, thể hiện tình yêu con người, cuộc sống thông qua nghệ thuật sử dụng ngôn từ”.

Theo đó, các tác phẩm đạt tiêu chí nghệ thuật sẽ được chọn đăng trên tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, trang thông tin điện tử của Hội Nhà văn TP.HCM để các tác phẩm dự thi của các em đến được với nhiều người đọc. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ nay cho đến tháng 6.2024. Sau đó sẽ chấm và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải tư dành cho mỗi thể loại. Tổng giải thưởng là 132 triệu đồng.

H.H

Ý kiến bạn đọc