Ô tô 7 chỗ bị đốt cháy rụi nghi do cạnh tranh làm ăn

Rạng sáng ngày 12/10, người nhà anh Vũ Minh Tiến ( trú tại TP Nha Trang) phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ đậu trước nhà bốc cháy dữ dội, liền báo công an. Chủ nhân chiếc xe cho biết khả năng đây là đòn dằn mặt của đối thủ làm ăn với mình.

Đến trưa 12/10, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn đang khám nghiệm chiếc xe 7 chỗ bị cháy trơ khung sắt.

Theo anh Vũ Minh Tiến, lúc 1 giờ 30 phút, anh nghe chị gái gọi thông báo xe 7 chỗ đậu trước nhà bốc cháy. “Tôi chạy về ngay, nhưng bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi chiếc xe”, anh Tiến nói.

Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra Công an TP Nha Trang tiến hành khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera an nình. “Lúc 1 giờ 20 có một người đi xe máy, đến gần xe, đặt cái gì đó vào phía đầu xe rồi châm lửa. Người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường”, một điều tra viên thông tin.

Ô tô 7 chỗ bị đốt cháy rụi nghi do cạnh tranh làm ăn - ảnh 1

Chiếc ô tô cháy rụi trong đêm. Ảnh: L.Xuân

Theo anh Tiến, anh từ ngoài bắc vào Nha Trang làm ăn nhiều năm nay. Bản thân là giám đốc một công ty chuyên cho thuê xe chở khách du lịch. “Tôi không thù oán gì ai. Có thể một số đối thủ làm ăn đốt xe để dằn mặt tôi”, anh Tiến nhận định.

Cũng theo vị giám đốc này, 20 ngày trước một chiếc xe bán tải của anh cũng bị kẻ lạ đập vỡ kính chắn gió phía trước. “Cách đây 2 ngày, tôi bị một số người chặn đường hành hung. Hồi tháng 7/2018, chị gái tôi cũng bị một thanh niên bịt mặt xông vào văn phòng công ty đổ sơn lên đầu. Các sự việc xảy ra liên tiếp khiến tôi và gia đình rất hoang mang”, anh Tiến nói thêm.

Lãnh đạo Công an TP Nha Trang thông tin, các vụ việc liên quan đến công ty anh Vũ Minh Tiến đang được điều tra.

Tin, ảnh: L.XUÂN

Ý kiến bạn đọc