Kiên Giang: Phạm nhân thứ 3 trốn khỏi Trại tạm giam đã bị bắt giữ

VHO-Sau 3 ngày khoét tường bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Cầu Ván thuộc Công an tỉnh Kiên Giang, 3 phạm nhân lần lượt bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 8.11, đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa bắt được Trần Quốc Quân (sinh ngày 22.12.1979, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) phạm nhân thứ 3 trong vụ khoét tường bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Cầu Ván thuộc Công an tỉnh Kiên Giang vào ngày 5.12 vừa qua.

Kiên  Giang: Phạm nhân thứ 3 trốn khỏi Trại tạm giam đã bị bắt giữ - Anh 1

Phạm nhân Nguyễn Duy Minh

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng 8.12, lực lượng trinh sát và bắt giữ phạm nhân Quân khi đang lẫn trốn tại TP. Cần Thơ. Phạm nhân Quân đang chấp hành án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Kiên  Giang: Phạm nhân thứ 3 trốn khỏi Trại tạm giam đã bị bắt giữ - Anh 2

Phạm nhân Nguyễn Văn Hân

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 5.12, bằng biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát đã bắt giữ phạm nhân Nguyễn Văn Hân (sinh năm 1994, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đang lẩn trốn tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Phạm nhân Hân đang thụ án 12 năm tù giam về tội giết người.

Kiên  Giang: Phạm nhân thứ 3 trốn khỏi Trại tạm giam đã bị bắt giữ - Anh 3

Phạm nhân Trần Quốc Quân

Đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 6.12, lượng trinh sát tiếp tục bắt giữ thêm phạm nhân Nguyễn Duy Minh (sinh năm 1978, Cái Bè, Tiền Giang) khi đang lẩn trốn tại Thị trấn Tri Tôn, tỉnh An Giang. Phạm nhân Minh phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Như Văn Hóa đưa tin trước đó, vào khoảng 2 giờ rạng sáng ngày 5.12, 3 phạm nhân gồm Nguyễn Văn Hân, Trần Quốc Quân, Nguyễn Duy Minh đang chấp hành án tại Trại Tạm giam Cầu Ván thuộc Công an tỉnh Kiên Giang khoét tường bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện các đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định truy nã đặc biệt đối với 3 phạm nhân trên.

Như vậy, tính tới thời điểm phạm nhân cuối cùng bị bắt giữ chưa quá 3 ngày các phạm nhân đều bị lực lượng trinh sát bắt giữ.

Hiện, vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật

HOÀNG THỊNH

Ý kiến bạn đọc