Phạt gần 700 triệu vì mua bán động vật hoang dã

VHO- UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Thanh Sang (39 tuổi, trú quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; tạm trú đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt) với số tiền 660 triệu đồng vì mua bán trái phép 3 cá thể Kỳ đà vân.

Phạt gần 700 triệu vì mua bán động vật hoang dã - Anh 1

Kỳ đà vân (ảnh minh họa)

Trong đó, ông Sang bị phạt 315 triệu đồng với hành vi mua lâm sản trái pháp luật và 345 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tiến hành tịch thu và thả về môi trường tự nhiên 1 cá thể Kỳ đà vân còn sống, 2 cá thể còn lại đã chết sẽ chuyển giao cho Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên để làm tiêu bản...

Trước đó, qua kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện ông Sang đã thực hiện hành vi mua lâm sản trái pháp luật và vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng với số lượng 3 cá thể Kỳ đà vân (thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần bảo vệ). Kỳ đà vân cótên khoa học là Varanus bengalensis, phân bố rộng rãi ở các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Đây là loài động vật thuộc nhóm các loài động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng, cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc