Vừa bị phạt 10 triệu đồng, lại tiếp tục dàn dựng video sai sự thật để câu view

VHO - Trong khi những ồn ào từ vụ việc đăng clip nói xấu người miền Trung gây phẫn nộ dư luận cách đây không lâu còn chưa kịp lắng xuống thì mới đây, đối tượng này đã tiếp tục dàn dựng và đăng tải clip sai sự thật khác nhằm gây chú ý và “câu view”.

Vừa bị phạt 10 triệu đồng, lại tiếp tục dàn dựng video sai sự thật để câu view - Anh 1

Đối tượng Hoàng Nhật Minh đăng tải clip thu phí đồi chè Cầu Đất (Đà Lạt, Lâm Đồng) sai sự thật nhằm “câu view”

Cụ thể, ngày 19.9 trên mạng xã hội xuất hiện  clip với nội dung tranh cãi qua lại giữa một nam thanh niên và 2 cô gái. Theo như thông tin trong clip, trong lúc 2 nữ du khách đang tiến hành chụp hình tại khu vực đồi chè Cầu Đất, xã Trạm Hành (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng – một điểm tham quan miễn phí rất nổi tiếng tại địa phương) thì bất ngờ có một thanh niên tiến đến tự nhận đây là khu vực thuộc vườn trà nhà mình nên yêu cầu nhóm du khách này phải đóng 400 ngàn đồng tiền phí dịch vụ tham quan. Thấy vô lý nên nhóm du khách trên đã không đồng ý trả tiền với lý do đây là điểm tham quan miễn phí, dẫn đến sự đôi co của 2 bên.

Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem cũng như hàng trăm lượt chia sẻ cùng rất nhiều bình luận về hành động phản cảm này.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa thành phố Đà Lạt đã xác nhận thông tin, đồng thời cho biết chính quyền thành phố đã mời làm việc và yêu cầu phía chủ clip gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên.

Theo đó, ngày 19.9, Đội An ninh phối hợp cùng Công an xã Trạm Hành đã làm việc với đối tượng Hoàng Nhật Minh, sinh năm: 1999 (thường trú: 11/5 Khu phố 2, P. Tân Mai, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Tạm trú: 5 An Sơn, P.4, TP Đà Lạt), về hành vi đăng tải video clip có nội dung xấu độc trên không gian mạng.

Qua làm việc, Hoàng Nhật Minh khai nhận vào khoảng 4 giờ sáng ngày 19.9 tiến hành điều khiển xe ôtô hiệu Mazda 3, biển kiểm soát: 60A12585 chở theo 2 người bạn đến khu vực xã Trạm Hành. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Minh lái xe đến khu vực gần địa điểm du lịch “Thiên đường săn mây” thì có 1 thanh niên nói với Minh và 2 người bạn rằng vé vào là 120.000 đồng. Do thấy đắt nên Minh cùng 2 người bạn quay lại phía khu vực đồi chè Cầu Đất chụp hình. Đến khoảng gần 7 giờ sáng cùng ngày, Minh có ý nghĩ quay 1 video clip để “câu view” trên mạng xã hội Tik Tok. Sau đó, Minh đã tìm và đề nghị được 2 bạn nữ (không quen biết) tham gia quay clip giấu mặt rồi nhờ bạn gái quay video.

Vừa bị phạt 10 triệu đồng, lại tiếp tục dàn dựng video sai sự thật để câu view - Anh 2

Trước đó, đối tượng này đã bị cơ quan chức năng xử phạt 10 triệu đồng vì hành vi “chửi” người miền Trung trên mạng xã hội

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, Minh thừa nhận video mình đăng tải trên tài khoản mãng xã hội Tik Tok “bonghanna0405” vào ngày 19.9 là hoàn toàn sai sự thật, nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, cam kết không tiếp tục tái phạm.Hiện clip trên đã được đối tượng gỡ khỏi trang cá nhân của mình.

Trước đó, đối tượng Minh cũng đã đăng tải clip nói xấu người miền Trung khiến cộng đồng mạng xã hội tỏ ra hết sức phẫn nộ và bất bình. Sau đó, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05 - Công an tỉnh Lâm Đồng) đã làm việc với đối tượngvà tiến hành xử phạt 10 triệu đồng với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật ở mức độ tán phát thông tin sai sự thật rộng rãi, được nhiều lượt tương tác, quan tâm, dư luận lên án, bức xúc; vi phạm hành chính nhiều lần, đồng thời yêu cầu đối tượng gỡ bỏ clip.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc