Tạm giam người phụ nữ vận chuyển, tàng trữ 36,5kg pháo hoa nổ

VHO - Lực lượng phối hợp do Phòng Cảnh sát Điểu tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉn Quảng Bình chủ trì vừa phát hiện, bắt quả tang người phụ nữ vận chuyển, tàng trữ 36,5 kg pháo hoa nổ.

Tạm giam người phụ nữ vận chuyển, tàng trữ 36,5kg pháo hoa nổ - Anh 1

Cơ quan chức năng thu giữ số pháo hoa nổ do bà Nguyễn Thị Bông vận chuyển, tàng trữ

Vào khoảng 18h30’ ngày 24.12, tại Km 706+500 Quốc lộ 18 đoạn thuộc địa phận xã Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chủ trì phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, Đội Quản lý thị trường và Công an xã Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy) đã phát hiện, bắt quả tang người phụ nữ vận chuyển trái phép pháo hoa nổ.

Bà Nguyễn Thị Bông (56 tuổi, trú tại phường 2, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển phương tiện xe mô tô mang BKS 74C1-150.78 theo hướng từ Nam ra Bắc vận chuyển 9 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả trên đường đi tiêu thụ. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Bông tại phường 2, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ thêm 11 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả và 5 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả. Tổng số lượng pháo hoa nổ thu giữ được là 25 hộp, tổng trọng lượng 36,5kg. 

Hiện, Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Bông và tiến hành các bước điều tra theo quy định của pháp luật.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc