Bắt giữ xe tải vận chuyển gần 70 kg pháo lậu

VHO- Gần 70 kg pháo lậu đã được cất giấu tinh vi trong thùng xe tải vận chuyển chuối từ xã miền núi Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị về xuôi tiêu thụ.

Bắt giữ xe tải vận chuyển gần 70 kg pháo lậu - Anh 1

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ đối tượng Vũ Văn Thống với 39 hộp pháo lậu. Ảnh: VP

Ngày 7.1, Đại úy Trần Trọng Huấn, Đội trưởng Đội Trinh sát đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (Bộ đôi Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận cùng Đội Cảnh sát kinh tế- Công an huyện Hướng Hóa kiểm tra và bắt giữ một tài xế vận chuyển pháo lậu.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, tại Km72+800 trên tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, lực lượng chức năng đã phát hiện xe tải 37C-23.805 do đối tượng Vũ Văn Thống (49 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên chiếc xe tải chở theo nhiều chuối xanh này có cất giấu thêm 39 hộp pháo, trong đó có 27 hộp pháo loại 49 ống và 12 hộp loại 36 ống, với tổng trọng lượng gần 70 kg.

Các cơ quan chức năng đã lập biên bản, thu giữ tang vật và tạm giữ tài xế Vũ Văn Thống, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bắt giữ xe tải vận chuyển gần 70 kg pháo lậu - Anh 2

Gần 70 kg pháo được cất giấu tinh vi trong thùng xe tải chở chuối từ vùng biên giới về xuôi. Ảnh: VP

Theo Đại tá Trần Xuân Lạn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, trong 6 tháng cuối năm 2022, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt giữ hơn 2 tấn pháo lậu tại khu vực biên giới Việt Nam- Lào. Thời gian gần Tết Nguyên đán, tình trạng mua bán và vận chuyện pháo lậu càng diễn ra phức tạp, thực hiện kế hoạch phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trước và trong Tết, các lực lượng của đơn vị đã và đang tiếp tục triển khai ngăn chặn tình trạng buôn lậu pháo nổ trên địa bàn.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc