Bắt đối tượng giữa đêm khuya đột nhập nhà dân trộm 200 triệu đồng

VH- Lợi dụng sơ hở của nhà dân, giữa đêm khuya thanh vắng, Ngô Văn Linh (31 tuổi, trú tại phường Quảng Long, TX. Ba Đồn, Quảng Bình) đã đột nhập vào nhà chị Hân ở phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn) để trộm 200 triệu đồng.

Bắt đối tượng giữa đêm khuya đột nhập nhà dân trộm 200 triệu đồng - Anh 1
 

 Đối tượng Ngô Văn Linh tại Cơ quan điều tra

Ngày 17.7, thông tin từ Công an Thị xã Ba Đồn cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Ngô Văn Linh (SN1987, trú tại phường Quảng Long, TX. Ba Đồn) về tội trộm cắp tài sản. 
Trước đó, vào rạng sáng ngày 26.6.2018, nhận được tin báo kẻ gian đột nhập vào nhà ở của chị Lê Thị Ngọc Hân ở TX. Ba Đồn lấy trộm 58 triệu đồng, 2.000 Euro, 2 cây vàng cùng với 1 dây chuyền vàng (trị giá 18 triệu đồng), 1 lắc vàng (trị giá 5 triệu đồng), 1 con heo đất (bên trong có khoảng 7 triệu đồng) và 1 điện thoại. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 200 triệu đồng, với quyết tâm sớm làm rõ vụ án, lực lượng điều tra hình sự Công an Thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định đối tượng nghi vấn. 
Sau gần 20 ngày truy tìm dấu vết, thu thập được các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án, lực lượng điều tra hình sự Công an thị xã Ba Đồn đã xác định đối tượng nghi vấn là Ngô Văn Linh, trú tại phường Quảng Long, TX. Ba Đồn. 
Từ kết quả của công tác điều tra và trực tiếp đấu tranh với đối tượng, Ngô Văn Linh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó,  khoảng 1 giờ sáng 26.6, Linh nảy sinh ý định đi tìm nhà dân có sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực tổ dân phố Minh Phượng (phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn) Linh thấy nhà chị Hân sơ hở nên đã đột nhập. 

Phạm Phú – Tân Bình

 

Ý kiến bạn đọc