Tiếng Trung có trở thành ngôn ngữ toàn cầu?
(17/01/2007)
|
|
Ngày càng có nhiều sinh viên nước ngoài học tiếng Trung Quốc
|
(VHO)- Trung Quốc (TQ) đang ngày càng vươn lên mạnh mẽ, trở thành một cường quốc trong khu vực và trên thế giới. Cũng giống như thế, tiếng Trung đang trở nên phổ thông hơn với dân số thế giới. Trong 5 năm, số người nước ngoài học tiếng TQ đã tăng lên đến 30 triệu người. Vậy đâu là nguyên nhân của xu thế học tiếng Trung trên thế giới, và liệu nó có ảnh hưởng đến vị trí ngôn ngữ toàn cầu của tiếng Anh hay không?
Kylan Xu Lucas, một luật sư sinh ra tại Thượng Hải, đang chịu trách nhiệm một lớp tiếng TQ phổ thông gồm 12 học sinh tại Thủ đô London, Anh. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, bởi tiếng TQ vẫn nổi tiếng là thứ tiếng nước ngoài khó học. Nhưng cô vẫn rất tự tin vào tương lai công việc của mình. Đa số những đứa trẻ này đến lớp học tiếng Trung do sự sắp xếp của cha mẹ. Lucas cho biết: “Cha mẹ những học sinh này tin rằng, trong 10, 20 năm tới, khi bọn trẻ lớn lên, TQ sẽ trở thành một cường quốc kinh tế - chính trị lớn hơn bây giờ, vì thế học tiếng Trung là rất hữu ích”. Ở London, cha mẹ của những học sinh không phải người TQ nhưng đang học tiếng Trung đều đang làm việc trong lĩnh vực tài chính. Thị trường tài chính TQ hiện đang là một thị trường lớn, đầy tiềm năng, và nó đã có ảnh hưởng rõ rệt đến ảnh hưởng của những bậc phụ huynh này đối với việc học ngoại ngữ của con mình. Họ muốn con cái mình học tiếng Trung để đảm bảo những cơ hội việc làm tốt trong tương lai. TQ được xem là là một nhà cung cấp tiềm năng với nhiều mặt hàng công, nông nghiệp và hàng tiêu dùng. Vì thế, việc học tiếng Trung không chỉ phổ biến ở Anh mà nó cũng đang trở thành trào lưu ở Mỹ. Nếu như năm 1998, số lượng học sinh học tiếng Trung ở nước này chỉ là 6.000 thì nay con số này đã tăng lên đến 50.000. Để nói về nhu cầu học tiếng Trung tăng mạnh, bà Brett Lovejoy của Hội đồng dạy ngoại ngữ của Mỹ cho biết: “Các học sinh đều đến đăng ký học tiếng Trung, các bậc cha mẹ đến hỏi thông tin cho con mình, cả cộng đồng đều đang hỏi về thứ tiếng ngoại ngữ này. Mọi người đều tin rằng thế hệ tương lai sẽ được đảm bảo công việc tốt hơn nếu được trang bị tiếng Trung làm ngoại ngữ chính”. Ở Anh, số lượng học sinh và sinh viên các trường đại học đăng ký học tiếng Trung như ngoại ngữ chính đã tăng gấp đôi so với năm 2002. Tỉ lệ cũng tăng tương tự ở các nước phương Tây khác. Tuy nhiên, học tiếng Trung không thể trở thành một trào lưu mạnh mẽ đến vậy nếu thiếu đi dự án thúc đẩy phổ biến ngôn ngữ của Chính phủ TQ. Châu Phi đang nổi lên như một đối tác đầy tiềm năng trong chính sách đối ngoại của TQ, vì thế, hàng trăm giáo viên TQ đã được cử đến châu lục đen này để dạy tiếng Trung. TQ cũng đã thành lập nhiều Học viện Khổng Tử, viện văn hóa và ngôn ngữ TQ ở nhiều nước trên thế giới. Cho đến giờ, Chính phủ TQ đã hợp tác với 40 trường đại học của 25 nước để triển khai dự án phát triển tiếng Trung ở các nước này. David Crystal, một giáo sư chuyên nghiên cứu về sự thay đổi của các hệ thống ngôn ngữ trên thế giới cho biết: “Những người đã từng coi tiếng Anh là quan trọng nhất trong thời đại ngày nay đã phải thay đổi suy nghĩ. Họ đã nhận ra rằng những người biết hai ngoại ngữ sẽ có sức cạnh tranh tốt hơn”. Tuy nhiên, cho đến giờ, các chuyên gia vẫn cho rằng tiếng Trung chưa thể ngay lập tức thông dụng bằng tiếng Anh. Song để dự báo tương lai xa hơn cho ngôn ngữ này, giáo sư David Crystal đã so sánh một cách dí dỏm rằng: “Xét cho cùng, đồng tiền quy định ngôn ngữ quốc tế. Hiện giờ ngôn ngữ quốc tế đang nói chữ đô la Mỹ hoặc bảng Anh. Nhưng điều này có thể thay đổi lắm chứ”. THÙY VÂN
Theo VHO
|