“Độc chiêu” nào để hút khán giả ?
(03/02/2010)
|
|
Chèo "Quan Âm Thị Kính"
|
(VH)- Những ngày này, các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Việt Nam đang gấp rút tập các tiết mục để chuẩn bị dàn kịch mục ra mắt sân khấu nhỏ cho Chèo tại Nhà hát Kim Mã vào tháng 2.2010.
Đạo diễn Hà Quốc Minh, Q. Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam đã “bật mí” về những thông tin xung quanh việc ra đời sân khấu nhỏ tại Nhà hát Kim Mã.
Thưa ông, lý do gì khiến nhà hát mở ra một điểm diễn sân khấu nhỏ riêng cho chèo ?
- Đạo diễn Hà Quốc Minh: Sau hơn 10 năm trời xây dựng, sửa chữa và nâng cấp, rốt cuộc Nhà hát Kim Mã đã hoàn thành và có đầy đủ điều kiện để đưa vào sử dụng phục vụ khán giả Thủ đô. Nhà hát có hai sân khấu, sân khấu lớn phục vụ hàng trăm khán giả với những vở diễn, tác phẩm lớn, sân khấu nhỏ được đặt trên tầng 2 hướng tới việc phục vụ lượng khán giả ít hơn khoảng 100 chỗ ngồi.
Kịch mục của sân khấu nhỏ là những trích đoạn chèo truyền thống đặc sắc trong các vở chèo cổ, xen kẽ sẽ là các hình thức diễn xướng dân gian. Khi chưa có rạp, các nghệ sĩ của nhà hát thường đi biểu diễn lưu động là chính, tính chuyên nghiệp khó được bảo đảm ở các điểm diễn ngoài trời. Với nhà hát khang trang như thế này chương trình biểu diễn sẽ được chuyên nghiệp hóa hơn bởi một sân khấu tiện nghi.
Hà Nội đã có một sân khấu nhỏ của Nhà hát Chèo Hà Nội, sân khấu nhỏ của Nhà hát Chèo Việt Nam sẽ có những “độc chiêu” gì để hút khán giả?
- Sân khấu nhỏ của chúng tôi sẽ được dàn dựng trước mắt với hai chương trình. Mỗi chương trình sẽ đan xen biểu diễn các trích đoạn chèo truyền thống và ca hát dân gian. Khán giả đến với sân khấu nhỏ sẽ được thưởng thức các làn điệu chèo đặc sắc nhất cũng như thưởng thức các loại hình như: Xẩm, ca trù, hát văn, hát lót cửa đình, hát ống, hát ghẹo...
Việc kết hợp giữa chèo với các loại hình diễn xướng dân gian nhằm tạo cho chương trình của Nhà hát Chèo Việt Nam mang màu sắc văn hóa Việt riêng biệt. Khai trương vào tháng 2.2010 nhưng chúng tôi chưa đi vào diễn thường xuyên ngay mà sẽ diễn theo nhu cầu của khán giả cũng như các hợp đồng biểu diễn. Để điểm diễn trở thành một địa chỉ đỏ thì phải từng bước mới có thể đạt được.
Tháng 9.2010, nhà hát Kim Mã tổ chức một đợt diễn khai trương khi hoàn thiện với 20 đêm diễn và các vở chèo mẫu mực của đơn vị như: Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình - Dương Lễ, Tấm Cám, Mảnh gương nhân sự, Bà huyện trong mơ, Những vần thơ thép...
Tuy nhiên, khán giả tới xem đều bằng giấy mời chứ không hề bán vé, nếu cứ diễn miễn phí không doanh thu như thế thì nhà hát không thể kham nổi. Khi sân khấu lớn chưa đỏ đèn thường xuyên, chúng tôi quyết định tổ chức diễn thường xuyên ở sân khấu nhỏ để tạo nên một địa chỉ quen thuộc dần với khán giả theo từng lịch diễn đều đặn từng tháng, từng tuần. Sân khấu nhỏ có nhiều lợi thế, ngay cả có 5 khách quốc tế thì chúng tôi cũng sẽ diễn. Hợp đồng cho mỗi đêm diễn tại sân khấu nhỏ thấp nhất phải là 6 triệu đồng mới đủ tiền bồi dưỡng cho nghệ sĩ biểu diễn cũng như khâu tổ chức.
Liệu lực lượng nghệ sĩ của nhà hát có kham đủ các chương trình tại sân khấu nhỏ cũng như đáp ứng việc lưu diễn phục vụ khán giả trên khắp các tỉnh, thành?
- Hiện tại nhà hát có hai đơn vị biểu diễn, cộng thêm một lớp diễn viên trẻ đang học năm thứ 3 tại trường ĐH SK-ĐA Hà Nội. Nhà hát Chèo Việt Nam có đội ngũ nghệ sĩ được đào tạo và biểu diễn chuyên nghiệp. Sân khấu nhỏ Kim Mã sẽ là nơi giới thiệu các thế hệ, gương mặt đã làm nên thương hiệu của nhà hát như các NSƯT: Thanh Ngoan, Vân Quyền, Thúy Ngần, Thanh Hoài, Minh Thu, Thanh Bình, các tài năng trẻ của chèo như Kim Liên, Thu Hằng, Thúy Hạnh, Ngọc Bích... Họ đều là những nghệ sĩ nổi danh trong làng chèo, được đào tạo bài bản.
Đối tượng khán giả mà nhà hát chú trọng tới là những ai?
- Tất nhiên, đầu tiên phải là khán giả Thủ đô và chắc chắn đối tượng sân khấu nhỏ hướng tới là du khách quốc tế. Để thu hút khán giả chúng tôi sẽ tổ chức một đội ngũ cán bộ tổ chức biểu diễn để tiếp thị. Hiện tại chúng tôi tạm thời sử dụng đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn vào vai trò marketing, những tên tuổi của họ đã là thương hiệu để tạo sức hút với khán giả.
Hiện nay NSƯT Thanh Ngoan – Phó giám đốc tổ chức biểu diễn của nhà hát sẽ chịu trách nhiệm công việc này. Hiện nay chúng tôi đã có trong tay khoảng 50 đầu mối là các công ty du lịch chuyên đưa khách quốc tế. Sân khấu nhỏ Kim Mã sẽ mang tới một không gian mở cho chèo và đảm bảo tính chuyên nghiệp từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu...
Du khách quốc tế không chỉ muốn nghe mà họ còn muốn nhìn, muốn cảm nhận nghệ thuật dân tộc bằng nhiều giác quan khác nhau. Để rạp biểu diễn thực sự mang tính chuyên nghiệp thì có rất nhiều phần việc cần phải làm và cần phải có đề án hoạt động cụ thể. Nhà hát Kim Mã sẽ phải là một địa điểm chuyên để diễn chèo, vì vậy sẽ cần phải có một môi trường không gian phù hợp với nghệ thuật chèo. Khi khán giả bước vào rạp sẽ có ngay cảm giác bước vào một nhà hát đặc thù của nghệ thuật chèo. Và điều quan trọng hơn cả là chất lượng của các vở diễn, các chương trình phải thực sự được nâng cao và đảm bảo phải là chèo “xịn” chứ không có chuyện kịch hát pha chèo, kịch chèo...
Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Khánh Hoà lên kế hoạch biểu diễn trong dịp Tết Nguyên đán: Theo đó, trước Tết Nguyên đán, từ ngày 2 - 10.2 Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Khánh Hoà sẽ tổ chức biểu diễn phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Trong dịp Tết, từ ngày 14 – 22.2 (mồng 1 đến mồng 8 Tết), Nhà hát tiếp tục biểu diễn phục vụ du khách tại Tháp Bà Ponagar, biểu diễn tại Nhà hát (62 Sinh Trung- Nha Trang) và huyện Diên Khánh. Sau Tết, Nhà hát tiếp tục biểu diễn phục vụ người dân tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.
|