Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Nổ nhà máy ở Hàn Quốc, hai người Việt Nam thiệt mạng

Thứ Hai 12/11/2018 | 09:01 GMT+7

VHO-  Ngày 10.11, một nhà máy sản xuất vật liệu tại Hàn Quốc đã phát nổ, khiến hai người Việt Nam thiệt mạng và hai lao động Việt khác bị thương.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, vào lúc 9 giờ 45 phút sáng ngày 10.11 (theo giờ địa phương), một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất vật liệu fluoropolymer của công ty Foosung Precision Industry (thành phố Wonju) nằm cách Seoul 130 km về phía đông.

 Vụ nổ tại công ty Foosung Precision Industry đã khiến cho hai lao động Việt Nam thiệt mạng, hai người khác bị thương

Vụ nổ khiến cho hai nhân công người Việt Nam thiệt mạng. Thi thể hai nạn nhân sau đó đã được đưa đến Trung tâm Y tế Wonju. Vụ nổ cũng khiến cho hai lao động người Việt khác bị bỏng nặng. Trong đó, một nhân viên đã bị bỏng độ ba vùng mặt, nhân viên còn lại bị bỏng độ hai và gẫy chân trái. Đại diện Bệnh viện Wonju, Severance Christian cho biết, việc điều trị cho hai nạn nhân bị thương đang được tiến hành, tuy nhiên chưa cung cấp thêm bất cứ chi tiết nào về tình hình sức khỏe.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, hai nạn nhân thiệt mạng là Chu Văn Dương, sinh ngày 30.5.1987, mang hộ chiếu số B6011210 và Tăng Văn Khanh, sinh ngày 23.1.1990, mang hộ chiếu số C2436188. Bên cạnh đó, hai người bị thương là Đỗ Quốc Hùng, sinh ngày 10.12.1987 và Vương Khắc Khải, sinh ngày 21.7.1997. Đây là những lao động đi theo chương trình EPS (Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài).

Cảnh sát cho biết, vụ nổ xảy ra do chập bóng đèn điện hàn khi hai công nhân Việt Nam đang hàn các phần bị ăn mòn trong bình chứa hóa chất. Về phía công ty Foosung Precision Industry, công ty này hiện từ chối đưa ra bất cứ chi tiết nào về vụ tai nạn.

Trước đó, vào sáng ngày 9.11, Hàn Quốc cũng xảy ra một vụ cháy nhà tập thể tại khu Jongno 3, quận Jongno, Thủ đô Seoul. Khu nhà hiện có 50 người sinh sống, trong đó có hai sinh viên Việt Nam. May mắn, các sinh viên người Việt hiện vẫn sống sót (theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc). 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng Hàn Quốc theo dõi thông tin về các vụ tai nạn và tiến hành bảo hộ các công dân trong trường hợp cần thiết.

Hàn Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam. Hiện có hơn 45.398 công nhân nhập cư Việt Nam ở nước này, theo số liệu thống kê được công bố vào cuối tháng 6 năm nay.

 MAI ANH

 

Print

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top