Giới thiệu sản phẩm du lịch MICE chất lượng cao

VHO- Ngày 19.6 tại Hà Nội, Cục Thương mại quốc tế thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc) chủ trì và Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) tổ chức giới thiệu chương trình MEET TAIWAN.

Giới thiệu sản phẩm du lịch MICE chất lượng cao - Anh 1

Chương trình năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 22 tháng 6, sẽ tiếp tục đưa đoàn doanh nghiệp Đài Loan đến với Malaysia, Việt Nam, Philippines, bao gồm các hoạt động hội thảo và giao lưu, xúc tiến quảng bá các dịch vụ du lịch MICE chất lượng cao của Đài Loan.

Trong những năm gần đây, Đài Loan đã dần trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng dành cho các doanh nghiệp nước ngoài tới tổ chức tour du lịch khen thưởng. Theo dữ liệu xếp hạng du lịch tính riêng trong năm 2018 của Airbnb, Đài Loan nằm trong số 19 quốc gia hàng đầu thế giới về địa điểm du lịch lý tưởng nhất. Theo thống kê của Cục Du lịch (Bộ Giao thông Đài Loan) về Tỷ lệ tăng trưởng và số lượng du khách tới Đài Loan du lịch trong năm 2018, số lượng du khách từ thị trường phía Nam đến Đài Loan đạt 2.430.119 người, chiếm 21,95% tổng số du khách quốc tế, tỷ lệ tăng trưởng đạt 13,71% so với năm 2017. Theo thống kê “Top 10 quốc gia có lượng du khách đến Đài Loan đông nhất”, Philippines đạt tỷ lệ tăng trưởng cao nhất với 44,13%, Việt Nam đứng thứ 2 với 28,03% (sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới).

Mặt khác, nhằm thu hút và hỗ trợ các doanh nghiệp đến Đài Loan tổ chức hoạt động MICE nhiều hơn, các đơn vị liên quan như MEET TAIWAN, Cục Du lịch và chính quyền đô thị đã liên tiếp đưa ra các chính sách ưu đãi bao gồm: cung cấp thông tin về các phương án hỗ trợ dành riêng cho các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch MICE, từ địa điểm tổ chức sự kiện, giai đoạn lên kế hoạch, cung cấp quà lưu niệm - tặng phẩm cho đến hỗ trợ kinh phí và hành chính. Trong đó, nhằm thu hút và thúc đẩy những dự án mời các doanh nghiệp nước ngoài tới Đài Loan, MEET TAIWAN đã tổ chức “Chương trình hạt giống hội nghị dành cho doanh nghiệp” nhằm xây dựng quan hệ hợp tác với các công ty đối tác, đồng thời dựa theo số liệu xúc tiến khách du lịch đến Đài Loan để tổ chức sự kiện tích lũy mỗi năm để phân chia cấp bậc khen thưởng.

Ngoài ra, hiện tại chính phủ Đài Loan cũng đang xây dựng những chính sách linh hoạt đối với du khách đến từ thị trường phía Nam, bao gồm Malaysia và Philippines với đãi ngộ miễn thị thực, Việt Nam và Myanmar với đãi ngộ miễn thị thực có điều kiện nhằm thu hút và khuyến khích doanh nghiệp phía Nam đến Đài Loan tổ chức MICE.

Hội thảo xúc tiến du lịch MEET TAIWAN được tổ chức hằng năm thu hút hàng trăm khách mời tham dự gồm những đơn vị truyền thông, doanh nghiệp và các công ty triển lãm đến từ các nước. Đoàn MEET TAIWAN lần này gồm có các doanh nghiệp du lịch, đơn vị cung cấp các dịch vụ, khách sạn, địa phương và công ty tổ chức sự kiện, chương trình sẽ diễn ra với bài phát biểu giới thiệu, talkshow và cuộc trao đổi giao lưu trực tiếp giữa đoàn doanh nghiệp Đài Loan với các khách mời để giới thiệu về những dịch vụ phong phú của du lịch MICE tại Đài Loan.

H.TRÀ

Ý kiến bạn đọc