Sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

VHO - “Đến nay, công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai tích cực và vẫn chưa có thông tin gì về công dân Việt Nam gặp thương vong do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria”, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nói.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 9.2, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết: “Trong những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria đã khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng tại hai nước sở tại và đầu mối cộng đồng người Việt Nam để tìm hiểu thông tin về khả năng có công dân Việt Nam gặp nạn hay không”.

Sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - Anh 1

Công tác cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ đang được khẩn trương tiến hành. Ảnh: AFP

“Đến nay, công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai tích cực và vẫn chưa có thông tin gì về công dân Việt Nam gặp thương vong do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria”, ông Việt nói.

Phó phát ngôn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Iran kiêm nhiệm Syria vẫn sẽ theo dõi sự việc, cũng như sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo vệ công dân khi cần thiết.

Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cứu trợ thảm hoạ động đất, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh: “Quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Syria rất tốt đẹp. Chắc chắn việc hỗ trợ cứu trợ thảm hoạ cũng được phía Việt Nam suy nghĩ tích cực”.

“Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và người dân hai quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Syria về những thiệt hại to lớn do thảm họa động đất gây ra”, ông Việt nói.

Cũng tại cuộc họp báo, liên quan đến tình hình công dân và biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ chìm tàu cá Hàn Quốc ở bờ biển Tây Nam, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt cho biết, ngày 6.2 Bộ Ngoại giao đã cung cấp thông tin về việc này.

Đến hiện tại, theo cập nhật thông tin từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, có hai công dân Việt Nam mất tích và công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục triển khai. Trong những ngày qua, Đại sứ quán đã liên hệ với gia đình của hai công dân và thông báo các thủ tục cần thiết liên quan để giải quyết các vấn đề bảo hộ công dân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát sự việc này và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc