Vẫn bế tắc

VHO- Vòng đàm phán cuối tuần qua giữa EU và Chính phủ Anh về việc nước Anh ra khỏi EU (Brexit) đã không đưa lại kết quả gì, nếu như không muốn nói là lại thất bại.

 Vì thế, ở cuộc gặp cấp cao hôm nay (17.10) tới của EU cũng sẽ lại chẳng khác gì những lần cấp cao trước đó trên phương diện liên quan đến Brexit, tức là lại chẳng có gì mới để quyết định về Brexit. Nếu muốn cùng nhau đạt được thỏa thuận về Brexit - tức là “Brexit mềm” - thì cả EU lẫn Chính phủ Anh đều phải chạy đua với thời gian và chậm nhất trong tháng 10 này phải đạt được thỏa thuận ấy để quá trình phê chuẩn thỏa thuận ở các quốc gia thành viên kết thúc trước ngày 29.3.2019. Bởi vậy, lo ngại và bi quan hiện tại ngày càng tăng về kịch bản sẽ xảy ra là giữa hai bên không đạt được thỏa thuận gì, tức là nước Anh cứ ra khỏi EU với không có bất kỳ thỏa thuận pháp lý gì mới cho mối quan hệ giữa hai bên trong tương lai, hay còn được gọi là “Brexit cứng”.

Khúc mắc giữa hai bên hiện vẫn còn nhiều, nhưng lớn nhất là vấn đề thông thương ở khu vực biên giới giữa Ireland - là thành viên EU - và Bắc Ireland - hiện do Anh quản lý. Sự bất đồng quan điểm trong chuyện này không đơn thuần chỉ có về phương diện pháp lý, mà còn chủ yếu về phương diện chính trị nội bộ ở Anh cũng như đối với EU. Không giải quyết được vấn đề này thì giữa hai bên không thể có được thỏa thuận. Nó vẫn bế tắc giải pháp, bởi cả EU lẫn Chính phủ Anh đều sử dụng nó làm con chủ bài cho nhượng bộ cuối cùng và quyết định nhất cũng như đều chủ trương công cụ hoá nó trong suốt quá trình đàm phán về Brexit. Phía Anh biết rằng EU không thể buông rơi Bắc Ireland và phía EU cũng thừa hiểu rằng nếu không đạt được thỏa thuận với EU về giải pháp cho vấn đề này thì vấn đề Bắc Ireland lại sẽ trở thành cái “u nhọt” mới về chính trị an ninh nội bộ xã hội trong thân thể nhà nước Anh. Xem ra, hai bên còn dền dứ nhau đến khi không còn thời gian để dền dứ nữa thì mới đi vào thỏa hiệp với nhau.

Lương San

Ý kiến bạn đọc