Báo châu Á chỉ ra điểm khác biệt giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan

VHO- Tờ Live Sport Asia vừa có bài viết nêu ra những điểm khác nhau giữa 2 đội tuyển bóng đá nữ mạnh nhất Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan.

Tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan được xem là “kỳ phùng địch thủ” tại Đông Nam Á, đây cũng là hai đội bóng thay nhau thống trị các giải đấu ở khu vực trong nhiều năm qua. Năm 2019, tuyển nữ Thái Lan đã gây tiếng vang khi tham dự FIFA World Cup nhưng họ lại thất bại và bị loại sớm, không những vậy, trong trận chung kết AFF Cup và SEA Games 30, đội bóng “xứ chùa Vàng” liên tục thua trước Việt Nam. Mới đây tại vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020, tuyển nữ Thái Lan thua cả 3 trận tại bảng B còn tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào chơi vòng play-off.

Báo châu Á chỉ ra điểm khác biệt giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan - ảnh 1

Tuyển nữ Thái Lan (áo xanh) không có phong độ tốt trong thời gian gần đây

Tờ Live Sport Asia có bài viết với tựa đề: “Tuyển nữ Thái Lan tụt dốc sau những thất bại liến tiếp”. Mở đầu bài viết, tác giả nêu: “Nhận thất bại nặng nề thứ 3 liên tiếp ở bảng B Vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020, các cô gái Thái Lan đã phải nói lời tạm biệt giải đấu với màn trình diễn tệ hại”. Bài viết nêu tiếp: “ Trong trận đấu ra quân ở bảng B, đội tuyển nữ Thái Lan bất ngờ thua 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Sau đó, đội bóng “chùa vàng” đã thua với tỷ số lần lượt là 1-6 và 0-6 trước Trung Quốc và chủ nhà Australia trong hai trận đấu còn lại. Với thành tích đáng xấu hổ khi thua tất cả các trận đấu tại vòng bảng, Thái Lan không thể tham dự vòng play-off, điều mà người hàng xóm Việt Nam đã làm được từ vòng đầu tiên của bảng A sau chiến thắng sít sao 1-0 trước Myanmar”.

Bài viết cho rằng việc tuyển nữ Thái Lan rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của 2 đội bóng hàng đầu châu Á là Trung Quốc và Australia khiến họ không thể hoàn thành mục tiêu. Trong khi Việt Nam lại có được lợi thế nhờ sự rút lui của CHDCND Triều Tiên khiến bảng A chỉ còn 3 đội. Dù vậy, bài viết đã chỉ rà điều làm nên sự khác biệt giữa 2 đội ở giải đấu vừa qua:“ Nhưng nếu so sánh cách thầy trò HLV Mai Đức Chung thể hiện trong trận thua 0-3 trước Hàn Quốc với 3 trận thua liên tiếp của tuyển nữ Thái Lan có thể nhận thấy sự khác biệt giữa phong cách, đẳng cấp và ý chí thi đấu của hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á”.

Báo châu Á chỉ ra điểm khác biệt giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan - ảnh 2

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) có thành tích tốt hơn kình địch ở các giải đấu vừa qua

Cũng theo tác giải bài viết, việc tuyển nữ Thái Lan giành quyền dự FIFA World Cup 2019 là nhờ nằm ở bảng đấu dễ dàng. Những thất bại liên tiếp gần đây, bao gồm hai trận thua trước Việt Nam ở chung kết AFF Cup và chung kết SEA Games 2019 đã cho người hâm mộ châu Á thấy thực lực thực sự của họ

Sau khi giành quyền lọt vào vòng play-off Olympic Tokyo 2020, tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 16.2 để chuẩn bị đối đầu với đội tuyển số 1 châu Á - Austraila. Thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu trận lượt đi trên sân khách vào ngày 6.3 và sẽ đá trận lượt về trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) ngày 11.3.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc