Thương vụ Lee Nguyễn về CLB TP.HCM chính thức không diễn ra

VHO- Bản hợp đồng triệu đô giữa Lee Nguyễn và CLB TP.HCM đã không thể diễn ra khi đội bóng chủ quản của tiền vệ gốc Việt là CLB Inter Miami (Mỹ) không đồng ý để cầu thủ này ra đi.

CLB TP.HCM là đội bóng chịu chi nhất trong việc mua sắm cầu thủ để tăng cường lực lượng cho mùa bóng mới. Sau khi chiêu mộ thành công thủ thành Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cùng một số cầu thủ nội chất lượng khác, đội bóng thành phố mang tên Bác quyết định “chơi lớn” khi sẵn sàng bỏ ra 1 triệu USD để mua tiền vệ Lee Nguyễn từ CLB Inter Miami.

Thương vụ Lee Nguyễn về CLB TP.HCM chính thức không diễn ra - ảnh 1

Lee Nguyễn không thể chơi bóng tại Việt Nam

CLB TP.HCM tỏ ra rất quyết tâm trong thương vụ này khi chịu nâng từ 800 nghìn USD lên 1 triệu USD với mức lương 500 nghìn USD/ năm để thuyết phục Lee Nguyễn. Quá trình đàm phán hợp đồng giữa CLB TP.HCM và người đại diện Lee Nguyễn đã diễn ra suôn sẻ và tưởng chừng như tiền vệ gốc Việt sẽ là người của CLB TP.HCM thì vào phút chót, thương vụ này đã không thể xảy ra do là CLB Inter Miami không đồng ý để Lee Nguyễn ra đi. “Ông chủ David Beckham và HLV trưởng Diego Alonso không muốn mất Lee Nguyễn. David Beckham rất thích phong cách chơi bóng của Lee Nguyễn”, người đại diện của Lee Nguyễn cho biết.

Chủ tịch CLB TP.HCM - Nguyễn Hữu Thắng cũng thừa nhận không thể chiêu mộ thành công Lee Nguyễn: “ Chúng tôi rất tiếc về hợp đồng với Lee Nguyễn không thể thành công. CLB TP.HCM đã chấp nhận nâng giá mua lên đến 1 triệu USD. Dù vậy, CLB chủ quản của Lee Nguyễn không chấp nhận cho cậu ấy đến TP.HCM”.

Lee Nguyễn từng thi đấu cho CLB HAGL (2009-2010) và Bình Dương (2010-2011), dù vậy anh đã không thể thích nghi và sau đó trở về Mỹ thi đấu cho Los Angeles FC. Tiền vệ sinh năm 1986 này có nhiều năm chơi bóng ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) và từng lọt vào đội hình tiêu biểu mùa 2014. Lee Nguyễn cũng từng được gọi lên tuyển Mỹ ở thời HLV Klinsmann.

V.HY

Ý kiến bạn đọc