Huỳnh Như, Tuyết Nhung và Hải Yến vẫn tranh tài tại Giải vô địch bóng đá nữ

VHO- Sau vài lần phải trì hoãn vì dịch bệnh Covid-19, Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 sẽ khởi tranh lượt đi, từ ngày 22.9 đến 13.10, tại hai địa điểm SVĐ Hà Nam (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Trung tâm tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Huỳnh Như, Tuyết Nhung và Hải Yến vẫn tranh tài tại Giải vô địch bóng đá nữ - Anh 1

Huỳnh Như (áo đỏ) sẽ thi đấu tại Giải vô địch quốc gia cho tới khi hoàn thành thủ tục sang Bồ Đào Nha

Năm nay số đội sẽ tăng từ 7 lên 8 đội bóng tham dự, gồm: Sơn La, Hà Nội I Watabe, Hà Nội II Watabe, Phong Phú Hà Nam, TP Hồ Chí Minh I và TP Hồ Chí Minh II, Than KSVN và Thái Nguyên T&T. 8 đội bóng thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) tập trung tại địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng từ hạng nhất đến hạng tám.

Giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2020 tiếp tục áp dụng quy định mỗi đội được phép thay thế tối đa 5 cầu thủ trong tối đa 3 lần thay. Lượt đi của giải, khởi tranh từ ngày 22.9 đến 13.10 và giai đoạn lượt về dự kiến diễn ra từ ngày 20.11 đến 11.12.

Đội vô địch sẽ nhận Cúp và phần thưởng là 300.000.000 đồng. Giải thưởng cho đội thứ nhì là 200.000.000 đồng; hai đội đồng hạng Ba là 100.000.000 đồng/đội. Ngoài ra BTC giải còn trao nhiều giải thưởng khác như Giải phong cách, Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải, Thủ môn xuất sắc nhất giải…

Đáng chú ý vì chưa hoàn thành thủ tục sang Bồ Đào Nha thi đấu nên Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến vẫn đăng ký danh sách tham dự Gỉai vô địch quốc gia năm nay. Trước đó 3 nữ cầu thủ này đã được đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì nữ Bồ Đào Nha – Lank FC mời sang thi đấu.

VÂN GIANG; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc