Trung tâm HLTTQG Hà Nội hội quân, tăng cường phòng chống dịch

VHO-Hôm nay 18.2 (mùng 7 Tết), các vận động viên (VĐV) tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) Hà Nội đã bước vào tập luyện tích cực và thực hiện nghiêm các qui định phòng, chống dịch bệnh.

Hội quân trở lại vào mùng 6 Tết (17.2), với 300 vận động viên thuộc 17 đội tuyển, toàn bộ các HLV, VĐV của Trung tâm đã thực hiện nghi lễ chào cờ đầu năm mới theo đúng qui định giãn cách để phòng chống dịch bệnh và làm lễ dâng hương tại tượng đài Bác.

Trung tâm HLTTQG Hà Nội hội quân, tăng cường phòng chống dịch - Anh 1

Các VĐV dâng hương tại tượng đài Bác

Khi quay trở lại Trung tâm, các VĐV cũng đã thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát trùng. Theo Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng, các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng sẽ được Trung tâm thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho các VĐV trong quá trình tập luyện, thi đấu, phòng chống dịch bệnh.

“Ngay từ khi dịch bệnh Covid – 19 bùng phát ở Việt Nam, Trung tâm đã luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn cho các VĐV, vừa đảm bảo tập luyện. Khi dịch vừa bùng phát trở lại, Trung tâm đã thực hiện cấm trại, nội bất xuất, ngoại bất nhập, để đảm bảo phòng chống dịch và giúp cho VĐV yên tâm trong đợt nghỉ Tết âm lịch”, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Trung tâm HLTTQG Hà Nội hội quân, tăng cường phòng chống dịch - Anh 2

Đội tuyển Bắn súng khai Xuân cho một năm mới thắng lợi

HLV trưởng đội tuyển Bắn súng quốc gia Nguyễn Thị Nhung cũng chia sẻ thêm, đội tuyển Bắn súng đã nổ phát súng khai xuân từ ngày mồng 6 Tết. Hiện tất cả các VĐV đội tuyển đã bước vào tập luyện tích cực, thực hiện nghiêm các qui định phòng chống dịch để chuẩn bị cho các mục tiêu trong năm 2021 mà quan trọng nhất là SEA Games 31, tổ chức vào cuối năm trên sân nhà và thi đấu nhằm giành chuẩn dự Olympic.

Trung tâm HLTTQG Hà Nội hội quân, tăng cường phòng chống dịch - Anh 3

Đây là một trong những đội tuyển trọng điểm của Thể thao Việt Nam

Bắn súng là một trong những đội tuyển trọng điểm của Thể thao Việt Nam cho các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới. Sự quyết tâm, khí thế tập luyện hào hứng của các xạ thủ trong năm mới sẽ là động lực để họ bước tiếp vào các đấu trường đòi hỏi bản lĩnh, ý chí của người Việt Nam này.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc