Khởi tranh Giải điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất 2021

VHO- Ngày 22.4 tại sân Thống Nhất (TP.HCM), đã diễn ra các nội dung thi đấu đầu tiên tại Giải điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất 2021.

Giải do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Liên đoàn điền kinh TP.HCM và Liên đoàn điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2021) và những ngày lễ lớn khác trong năm.

Khởi tranh Giải điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất 2021 - Anh 1

Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao ở nội dung 110m vượt rào nam vào chiều 22.4

Giải là sân chơi cho các VĐV điền kinh TP.HCM có dịp thi đấu cọ xát, với VĐV các đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Quan trọng hơn, giải còn là cơ hội để các VĐV thi đấu duy trì phong độ, chuẩn bị cho giải VĐQG vào tháng 8 tới, cũng như là bước đệm quan trọng cho điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 31 diễn ra trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào cuối tháng 11 tới.

Năm nay, giải trở lại lịch thi đấu truyền thống tháng 4, sau khi đã phải tổ chức vào tháng 6 trong năm ngoái vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giải thi đấu hai hệ là Đội tuyển và hệ Trẻ với tổng cộng 106 bộ huy chương, thu hút 37 đơn vị tỉnh, thành, ngành và 17 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM với gần 800 VĐV. Những gương mặt được chú ý tại giải như “Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh, đội chạy 400m quốc gia là Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng.

Ở mùa 2020, chủ nhà TP.HCM giành ngôi Nhất đoàn toàn với 10 HCV, 12 HCB, 14 HCĐ, xếp thứ Nhì là đoàn Khánh Hòa với 8 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ, xếp hạng Ba là đoàn Hà Tĩnh với 8 HCV và 2 HCB.

Giải năm nay sẽ kết thúc vào ngày 24.4

LÂM VŨ
 

Ý kiến bạn đọc