Tập trung cho mục tiêu đột phá tại Asian Games 18

VH- Làm việc với Tổng cục TDTT về các vấn đề liên quan đến thể thao thành tích cao vào chiều qua 20.3, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải mong muốn thể thao thành tích cao hãy phát huy tinh thần của đội tuyển U23 Quốc gia để tập luyện, thi đấu đạt thành tích cao hơn nữa.

Theo báo cáo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn: Tổng cục TDTT đang tích cực chuẩn bị mọi mặt cho các đấu trường lớn trong năm nay, nhất là Asian Games 2018, với mục tiêu là giành thứ hạng từ 15-20 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Việc phân loại để đầu tư trọng điểm cho các nhóm môn có khả năng giành huy chương, huy chương vàng tại Đại hội đã sớm được tiến hành. Ngoài ra còn là việc chuẩn bị cho Olympic trẻ và các Đại hội khác trong năm.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải chỉ đạo Tổng cục TDTT phải rà soát lại các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và đặt ra các mục tiêu cụ thể để thực hiện với quyết tâm cao nhất. Với những khó khăn, vướng mắc thì phải tìm hướng khắc phục, giải quyết. “Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn nhiều, nhất là việc chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng như Asian Games 18 tổ chức vào tháng 8 tới tại Indonesia. Vì vậy, Tổng cục phải chuẩn bị thật tốt về các mặt để tạo bước đột phá tại các kỳ Đại hội tới”.

T.S

Ý kiến bạn đọc