Man Utd “trắng tay” danh hiệu mùa thứ năm liên tiếp

VHO- Thất bại 0-1 trước Atletico Madrid tại lượt về vòng 1/8 Champions League khiến Man Utd hết cơ hội đoạt danh hiệu mùa này. Đây cũng là năm thứ năm liên tiếp “Quỷ đỏ” không thể giành được chiếc cúp nào trên mọi đấu trường.

Với lợi thế một trận hòa (1-1)  trên sân khách và được thi đấu trên sân nhà, Man Utd được kỳ vọng sẽ nối gót 2 đội bóng Anh là Man City và Liverpool vào tứ kết. Dù vậy, trong một ngày hàng công thi đấu bế tắt, nửa đỏ thành Manchester đã nhận trận thua tối thiểu trên sân nhà. Người ghi bàn duy nhất cho đội khách là tiền vệ Renan Lodi với pha đánh đầu cận thành ở phút 41.

Man Utd “trắng tay” danh hiệu mùa thứ năm liên tiếp - Anh 1

Man Utd lại thi đấu thất vọng

Thua 1-2 sau 2 lượt trận, Man Utd bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League. “Ngoại trừ tình huống dẫn đến bàn thua, hàng thủ Man Utd đã chơi tốt. Hiệp 1, các cầu thủ đã gây sức ép tốt và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân đối phương. Đáng tiếc là chúng tôi lại không cụ thể hóa bằng bàn thắng. Việc Atletico vượt lên khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Trong hiệp 2, trận đấu thường xuyên bị gián đoạn vì có ai đó phải nằm sân. Một số quyết định của trọng tài nói chung khá khó hiểu", HLV Rangnick của Man Utd nói sau trận.

Sau khi bị loại khỏi Champions League, Man Utd vẫn còn Ngoại hạng Anh. Dù vậy, thầy trò Rangnick đang đứng thứ năm với 50 điểm sau 29 vòng đấu, kém đội đầu bảng Man City tới tận 20 điểm và chuyện vô địch là điều không tưởng trong 9 vòng đấu còn lại. Nếu không có điều thần kỳ gì xảy đến, Man Utd  sẽ trải qua mùa giải thứ 5 liên tiếp “trắng tay” trên mọi đấu trường. Chiếc cúp gần nhất được đưa về phòng truyền thống tại Old Trafford là danh hiệu Europa League vào năm 2017.

Theo báo chí Anh, Man Utd chuẩn bị thiết lập cột mốc “trắng tay” danh hiệu tồi tệ nhất trong 40 năm qua. Trước đó, sau khi vô địch FA Cup năm 1977 thì đến năm 1983, đội bóng của này mới có thêm danh hiệu nữa và cũng chính là chức vô địch ở sân chơi FA Cup. Ngoài ra, tỷ lệ thắng của Man Utd mùa này chỉ 45%, thấp nhất từ mùa 1989/1990.

LÂM VŨ

 

 

Ý kiến bạn đọc