Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thể thao

29 Tháng Ba 2024

BƠI LỘI VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN ASIAD 18: Muốn có vàng thì không nên dàn trải

Thứ Hai 02/04/2018 | 08:49 GMT+7

VH- Việc giành HCV bơi lội tại ASIAD 2018 (Đại hội Thể thao châu Á) là điều không hề dễ dàng với các kình ngư. Tuy nhiên theo giới chuyên môn, bơi Việt Nam hoàn toàn có khả năng nếu tập trung vào 1 - 2 nội dung thế mạnh.

 Ánh Viên cần tập trung 1-2 nội dung thế mạnh tại ASIAD 18

ASIAD 18, có lẽ được chọn là thời điểm bùng nổ sau những chất chứa của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên trước bạn bè châu lục. 4 năm trước, Ánh Viên từng giành HCĐ ở cả 2 cự ly bơi 200m cá nhân hỗn hợp và 400m cá nhân hỗn hợp. Nhưng những tháng ngày tập huấn miệt mài ở xứ cờ hoa, đã tôi luyện cô gái này trở nên bản lĩnh về chuyên môn và chín chắn hơn về chiến thuật dưới đường đua xanh.

Kể từ sau Incheon 2014 (Hàn Quốc), thành tích của Ánh Viên tăng tiến rất nhanh và giờ cô đã nằm trong tốp những VĐV bơi cự ly cá nhân hỗn hợp hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, đội tuyển bơi lội với sự góp mặt của Ánh Viên cùng với Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Huy Hoàng… có thể gây nên bất ngờ lớn ở Indonesia vào tháng 8 tới đây.

Ở bộ môn này, 4 năm trước Ánh Viên giành được 2 tấm HCĐ. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào thành tích của “tiểu tiên cá” ở SEA Games 29 thì nội dung duy nhất mà Ánh Viên có khả năng tranh chấp ở đấu trường châu lục vào năm tới là 200m tự do (HCĐ ASIAD 2014 có thành tích là 1 phút 59 giây 34, còn thành tích của Ánh Viên là 1 phút 59 giây 24). Thành tích hai nội dung Ánh Viên từng giành huy chương ở ASIAD, lại đang sụt giảm: từ 2 phút 12 giây 25 xuống còn 2 phút 13 giây 64 (200m ngửa), từ 4 phút 39 giây 65 xuống còn 4 phút 45 giây 82 (400m hỗn hợp). Nếu không cải thiện thì Ánh Viên khó bảo vệ được tấm HCĐ, chứ chưa nói gì đến việc đổi màu huy chương, bởi thành tích này còn thua xa người xếp thứ 4 ASIAD ở các nội dung này.

Tại giải bơi vô địch châu Á năm 2016, Ánh Viên từng giành HCV ở nội dung sở trường 400m cá nhân hỗn hợp với thành tích 4 phút 37 giây 71. Thành tích này của Ánh Viên cũng phá kỷ lục cũ (4 phút 41 giây 29) ở giải vô địch bơi lội châu Á trước đây. Dù vậy vẫn còn kém so với thông số do chính Ánh Viên thiết lập tại Olympic Rio (4 phút 36 giây 85). Nếu Viên tập trung vào nội dung này, thành tích của cô chắc chắn sẽ tốt hơn. Có thể lý giải, tại SEA Games 29 cô phải căng sức để dàn trải nhiều nội dung nên khó có được thông số tốt. Bên cạnh đó, nội dung khác mà thành tích của kình ngư người Cần Thơ cũng có thể tiệm cận mốc HCĐ ASIAD là 800m tự do (8 phút 35 giây 55, còn HCĐ ASIAD là 8 phút 34 giây 66). Ánh Viên từng đoạt HCĐ châu Á nội dung này với thành tích 8 phút 38 giây 21.

Kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng phá sâu kỷ lục SEA Games ở nội dung 1.500m tự do, nhưng so với châu lục mới xếp thứ 5

Nhìn sang các VĐV nam, thành tích giành HCV của kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 1.500m tự do (15 phút 20 giây 10, phá sâu kỷ lục SEA Games), so với châu lục thì mới chỉ xếp thứ 5 và còn kém gần 2 giây so với người xếp thứ 4 ở ASIAD (15 phút 18 giây 46). Tương tự như vậy, thành tích giành HCV của kình ngư trẻ khác là Nguyễn Hữu Kim Sơn ở nội dung 400m hỗn hợp (4 phút 22 giây 12) cũng chỉ giúp anh lọt vào top 5 châu lục, thậm chí là còn kém rất xa thành tích của người xếp thứ 4 ở nội dung này (4 phút 10 giây 49).

HLV Đặng Quốc Tuấn từng tiết lộ, Ánh Viên cần chọn lọc và đưa ra những tính toán hợp lý mới hy vọng giành thành tích cao. Trong khi đó, theo phân tích của ông Nguyễn Trọng Hổ, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2 Tổng cục TDTT: “Viên đang trong giai đoạn phát triển khá toàn diện, nhưng ở tầm châu Á hay thế giới, không thể “ôm đồm” một lúc nhiều nội dung được. Viên cần được tập trung vào một đến hai mũi nhọn nhất định bởi một VĐV đỉnh cao chỉ mạnh tối đa 1-2 nội dung. Có thể mừng cho Viên vì thành tích ở nội dung hỗn hợp tăng tiến dần theo từng giải đấu mà Viên tham gia. Còn các nội dung khác ở đấu trường lớn nên hạn chế để Viên khỏi phải bung quá nhiều sức không cần thiết”.

 Bài, ảnh: LÊ GIANG

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.v

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top