Đoàn thể thao người khuyết tật về nước sau kỳ tích tại ASEAN Para Games 11

VHO-Như Văn Hoá đã đưa tin, 16h30 hôm nay 7.8, chuyên cơ chở Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc thành công chuyến du đấu tại ASEAN Para Games 11.

Đón Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trở về, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt đã biểu dương ý chí, tinh thần thi đấu kiên cường của các vận động viên. Ông Đặng Hà Việt cũng tin rằng thành công tại ASENA Para Games 11 sẽ tạo động lực, kích lệ tinh thần của các VĐV để tiếp tục rèn luyện chuẩn bị cho các đấu trường lớn, nhất là Paralympic 2024 tại Pháp.

Đoàn thể thao người khuyết tật về nước sau kỳ tích tại ASEAN Para Games 11 - Anh 1

Tổng  cục  trưởng  Đặng  Hà  Việt tặng hoa  cho  Chủ  tịch Hiệp  hội Paralympic Việt Nam  Huỳnh Vĩnh Ái 

Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 11 Nguyễn Hồng Minh cho biết, bên cạnh mục tiêu giao lưu, học hỏi, thể hiện khát vọng sống, vươn lên của người khuyết tật, điểm nổi bật nhất trong thành tích của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đó là sau nhiều năm, chúng ta đã vươn lên được vị trí thứ 3. Đây là vị trí tốt nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đấu trường khu vực kể từ sau khi chúng ta đăng cai ASEAN Para Games vào năm 2003 tại Hà Nội.

Đáng chú ý, không chỉ vượt trội về số lượng, chất lượng các tấm huy chương lần này cũng đáng để khen ngợi. Đó là môn Bơi, giành thành tích vượt bậc với 27 HCV, 20 HCB, 12 HCĐ, phá tới 14 kỷ lục của Đại hội; môn Cử tạ đoạt 10 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ, phá 2 kỷ lục của Đại hội; Cờ vua cũng giành được 13 HCV gấp nhiều lần các kỳ tham dự trước; Điền kinh cũng giành tới 15 HCV, 25 HCB, 16 HCĐ...

Đoàn thể thao người khuyết tật về nước sau kỳ tích tại ASEAN Para Games 11 - Anh 2

Trưởng  đoàn  Nguyễn  Hồng Minh và các VĐV  đã  trở  về sau một kỳ Đại hội thành công

“Để đoạt được những thành tích đó, các VĐV, HLV đã ngày đêm khổ luyện, khắc phục nhiều khó khăn sau gần 3 năm đại dịch. Đặc biệt, thể thao người khuyết tật Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, các địa phương… để có được sự thành công như ngày hôm nay”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

THU SÂM; ảnh: QUÝ  LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc