Giải cầu lông Vietnam Open 2022: Bốn tay vợt nữ chủ nhà vào tứ kết

VHO- Tại Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2022 (Yonex-Sunrise Vietnam Open 2022) diễn tại NTĐ Nguyễn Du (TP.HCM), các tay vợt nữ Việt Nam đang thi đấu ấn tượng khi có đến 4 đại diện giành quyền vào tứ kết.

Tâm điểm trong ngày thi đấu hôm nay 29.9 là các trận đấu tại vòng 1/16 đơn nữ, nơi là chủ nhà Việt Nam có sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu như Vũ Thị Trang, Nguyễn Thuỳ  Linh, Trần Thị Phương Thuý hay Vũ Thị Anh Thư.

Giải cầu lông Vietnam Open 2022: Bốn tay vợt nữ chủ nhà vào tứ kết - Anh 1

Vũ Thị Trang cùng các đồng đội đã có ngày thi đấu thành công

Vũ Thị Trang (hạng 147 thế giới) là người thi đấu sớm nhất trong số những cái tên kể trên, đối thủ tay vợt sinh năm 1992 là Gadde Ruthvika Shivani (Ấn Độ, hạng 115 thế giới). Trước đối thủ xếp trên mình 32 bậc, Vũ Thị Trang thua set 1 với điểm số 15-21 nhưng sau đó lội ngược dòng thắng lại 21-18 và 21-17 ở 2 set sau. Chiến thắng này giúp tay vợt quê Bắc Giang lọt vào tứ kết gặp hạt giống số 1 người Nhật Bản Ohori Aya (hạng 29 thế giới). Đáng chú ý là Ohori Aya từng thua Nguyễn Thùy Linh tại vòng 1 giải VĐTG vừa qua.

Sau chiến thắng của Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư (hạng 261 thế giới) bước vào trận đấu với tay vợt người Malaysia Kasturi Radhakrishnan (hạng 220 thế giới). Trước tay vợt cao hơn mình 41 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, tay vợt Việt Nam đã có trận đấu hay khi chỉ cần 24 phút để thắng 21-9 và 21-8, qua đó vào tứ kết và sẽ gặp hạt giống số 7 người Malaysia Goh Jin Wei (hạng 50 thế giới).

Giống như Anh Thư, Nguyễn Thuỳ Linh (hạng 58 thế giới) cũng có chiến thắng “thần tốc” khi chủ cần chỉ mất 23 phút để giành chiến thắng cách biệt 21-7 và 21-6 trước Ng Tin Yan (Hong Kong, Trung Quốc), qua đó ghi tên vào tứ kết. Tại đây, Thuỳ Linh sẽ chạm trán hạt giống số 4 người Indonesia Ruselli Hartawwan (hạng 52 thế giới).

Chưa dừng lại ở đó, Trần Thị Phương Thuý (chưa có hạng thế giới) khép lại ngày thi đấu thành công cho các tay vợt nữ Việt Nam khi xuất sắc đánh bại Rituparma Das (Ấn Độ, hạng 80 thế giới) với các điểm số 21-16 và 21-15 sau 26 phút để ghi tên mình vào tứ kết gặp Selvaduray (Malaysia, hạng 49 thế giới).

Ngày mai 30.9, giải sẽ diễn ra các trận đấu tại vòng tứ kết các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Cả 4 trận tứ kết ở nội dung đơn nữ đều có sự góp mặt của các tay vợt chủ nhà.

PHẠM MAI

Ý kiến bạn đọc